+Aa-
    Zalo

    Vụ tai nạn thảm khốc tại Lai Châu: Số nạn nhân tử vong tăng lên 13

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Thông tin từ Lãnh đạo UBND huyện Tam Đường, đến trưa nay (15/9) đã có 13 người chết, 3 người bị thương sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Lào Cai.

    Thông tin từ Lãnh đạo UBND huyện Tam Đường, đến trưa nay (15/9) đã có 13 người chết, 3 người bị thương sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Lai Châu.

    Hiện trường vụ tai nạn tại Lai Châu khiến 13 người chết. Ảnh: VOV

    Như đã đưa tin, vào khoảng 9h30 sáng nay (15/9), trên Quốc lộ 4D thuộc khu vực thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe bồn và xe khách.

    Thông tin từ Lãnh đạo UBND huyện Tam Đường, đến trưa nay đã có 13 người chết và 3 người bị thương. Công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn đang được chính quyền địa phương và lực lượng chức năng khẩn trương triển khai.

    Trong số 13 nạn nhân bị chết có cả 2 lái xe, 1 trẻ em. Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, lãnh đạo tỉnh Lai Châu, huyện Tam Đường và các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường đưa người bị thương đi cấp cứu; đồng thời đưa thi thể các nạn nhân về bệnh viện đa khoa huyện Tam Đường để xác định danh tính. Đến cuối giờ trưa nay đã có một số gia đình đến nhận thi thể người thân đưa về mai táng.

    Theo ông Phạm Ngọc Phương - Giám đốc Sở Giao thông vận tải Lai Châu, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn được xác định, vào khoảng 10h sáng nay, một xe bồn chở xi măng lưu thông trên quốc lộ 4D theo hướng Lai Châu - Than Uyên, khi đến địa phận thị trấn Tam Đường thì bị mất phanh và đâm vào xe khách 16 chỗ.

    Sau đó, cả xe bồn và xe khách lao xuống suối. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn trên xe khách có khoảng 14 người.

    Do vụ va chạm mạnh và lao xuống suối nên hầu hết toàn bộ số hành khách trên xe khách đã tử vong.

    Hiện các đơn vị chức năng đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ tai nạn thương tâm trên.

    Danh tính nạn nhân tử vong:

    1. Nguyễn Văn Hảo (SN 1979, trú tại xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu - lái xe khách)

    2. Vũ Văn Thổ (SN 1948, trú tại xã Giao Tiến, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định)

    3. Hoàng Thị Hồng (SN 1994, trú tại Trung Đồng, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu)

    4. Lê Ngọc Xuân Sơn (SN 1961, trú tại Hà Nội)

    5. Nguyễn Thị Nguyên (trú tại Tân Uyên, Lai Châu)

    6. Lìu Thị Bức (trú tại xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên)

    7. Nạn nhân tên Thích (trú tại TP Lai Châu)

    Hiện 6 nạn nhân tử vong còn lại đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ xác định danh tính.

    Danh sách nạn nhân bị thương

    Trần Bình (SN 1983, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, hiện trú tại xa Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội)

    Trần Thu Hường (Công ty Môi trường đô thị huyện Mường Tè, Lai Châu)

    Bé Nguyễn Thu Hà (SN 2012, TP Lai Châu)

    Bé gái khoảng 11 tuổi bị thương nhẹ được điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Tam Đường. 2 người đàn ông bị thương nặng đã được sơ cứu và chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu để điều trị.

    Trong 2 trường hợp trên, có 1 người đàn ông bị hôn mê và đang được các y bác sĩ đưa vào mổ cấp cứu để giải quyết chấn thương sọ não, thoát mê. Trường hợp còn lại bị gãy xương cánh tay, xương đùi đang được các bác sĩ tích cực chăm sóc, điều trị.

    NGUYỄN QUỲNH (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-tai-nan-tham-khoc-tai-lai-chau-so-nan-nhan-tu-vong-tang-len-13-a244121.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan