+Aa-
    Zalo

    Vụ tố cáo tiêu cực lại bị bắt: Sẽ đình chỉ vụ án

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - VKSND tỉnh Đồng Nai cho biết, VKSND cấp huyện đang làm thủ tục để ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can Nguyễn Thị Ánh Ngọc.

    (ĐSPL) - VKSND tỉnh Đồng Nai cho biết, VKSND cấp huyện đang làm thủ tục để ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can Nguyễn Thị Ánh Ngọc

    Theo thông tin trên báo Người lao động, ông Huỳnh Văn Lưu, Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Nai cho biết VKSND huyện Nhơn Trạch đã có báo cáo, thống nhất làm các thủ tục để ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc (34 tuổi; ngụ xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai).

    Bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc tại buổi làm việc với các cơ quan chức năng ngày 24/4 (Ảnh: Người lao động)

    Trước đó, ngày 19/4, bà Ngọc bị Công an huyện Nhơn Trạch bắt tạm giam để điều tra về tội “Chống người thi hành công vụ”.

    Bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc là người đã tố cáo lực lượng bảo vệ rừng thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành đã phá chòi nuôi tôm và đánh đập, trói những người trong gia đình bà tại đầm tôm ở xã Phước An, vào cuối tháng 2/2016.

    Sáng 19/4, bà Ngọc đến Công an xã Phước An theo giấy mời để làm việc liên quan các tình tiết bà từng tố cáo lực lượng bảo vệ rừng, thì bị đưa về trụ sở Công an huyện Nhơn Trạch. Bà Ngọc bị nghe đọc lệnh bắt tạm giam 2 tháng để điều tra.

    Tuy nhiên, ngay sau khi báo chí đưa tin, các ban ngành chức năng tỉnh Đồng Nai vào cuộc. Vụ việc được xác định có nhiều dấu hiệu vi phạm tố tụng. Các lực lượng chức năng huyện Nhơn Trạch đã thừa nhận sai sót. Ngày 23/4, bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc được hủy bỏ lệnh tạm giam, cho tại ngoại.

    Theo báo Tuổi Trẻ, ngày 24/4, lãnh đạo Viện KSND huyện Nhơn Trạch và Công an huyện mời bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc để nhận sai trước bà Ngọc, nghe tâm tự nguyện vọng của bà.

    Nói lý do gặp mặt, bà Trương Bùi Nhã Linh - viện trưởng Viện KSND huyện Nhơn Trạch (nơi phê chuẩn lệnh bắt theo đề nghị của công an huyện) - nói: “Mục đích của buổi gặp chị Ngọc là muốn chị nói tất cả những tâm tư, tình cảm của mình về vụ việc sau khi bị bắt tạm giam”.

    Theo bà Linh, hồ sơ ban đầu thấy bà Ngọc có dấu hiệu chống người thi hành công vụ và bắt giam bà. Sau đó báo chí cung cấp những tình tiết mới nên các cơ quan tố tụng kiểm tra các chứng cứ, thấy sai và hủy bỏ biện pháp tạm giam bà Ngọc.

    Tại buổi gặp, đại tá Cao Hữu Nguyên - trưởng Công an huyện Nhơn Trạch - cho rằng sau khi công an huyện bắt tạm giam bà Ngọc thấy không đúng nên mời bà Ngọc đến để nhận sai và muốn nghe bà trình bày bức xúc.

    Được nhiều người trấn an, bà Ngọc kể vụ việc xảy ra trên sông Thị Vải ngày 5/9/2015 chính bà gọi điện báo tình trạng ghe, sà lan bơm cát gây ô nhiễm cho UBND xã và công an. Công an xuống nhưng không lập biên bản, để ghe và sà lan chở cát bỏ chạy nên bà mới giằng co.

    Bà Ngọc nói muốn công an lập biên bản tại chỗ vì bà và những người dân sợ đưa ghe, sà lan về rồi không xử như những lần trước nên mới yêu cầu như vậy rồi đu lên ống bơm cát, sợ cát tặc bỏ chạy. Bà Ngọc hơn một năm qua khi bà tố cáo chuyện cát tặc phải trốn chui trốn nhủi…

    Sau khi bà Ngọc trình bày, đại tá Cao Hữu Nguyên nhận sai và hứa sẽ xử lý nghiêm những gì mà quá trình điều tra viên làm sai dẫn đến việc bắt tạm giam bà Ngọc.

    NINH LAN(Tổng hợp)

    Cập nhật các bài viết liên quan tại chuyên mục : An Ninh Hình SựTin báo pháp luật mới
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-to-cao-tieu-cuc-lai-bi-bat-se-dinh-chi-vu-an-a142983.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan