+Aa-
    Zalo

    Wikileaks dọa công bố 1 triệu tài liệu mật liên quan đến bầu cử Mỹ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Người sáng lập WikiLeaks Julian Assange dọa sẽ công bố 1 triệu tài liệu "quan trọng" liên quan cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016 trước ngày bỏ phiếu.

    (ĐSPL) - Người sáng lập WikiLeaks Julian Assange dọa sẽ công bố 1 triệu tài liệu "quan trọng" liên quan cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016 trước ngày bỏ phiếu.

    WikiLeaks sẽ công bố một triệu tài liệu liên quan đến cuộc bầu cử Mỹ và ba chính phủ trước cuối năm nay, Vnexpress dẫn lời ông Julian Assange phát biểu trên video trực tuyến, nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập. Đợt công bố đầu tiên diễn ra vào tuần sau.

    Chiến dịch tranh cử của Clinton cho rằng truy cập dữ liệu WikiLeaks khiến người dùng Internet nhiễm mã độc.

    Người sáng lập WikiLeaks Julian Assange. Ảnh: Reuters.

    Trước đó, người sáng lập trang WikiLeaks cũng đã hủy buổi thông báo đáng lẽ được tổ chức tại ban công của Đại sứ quán vào hôm 4/10.

    Assange, 45 tuổi, chỉ trích ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton vì đe dọa WikiLeaks sau khi nhóm công bố hàng loạt tài liệu liên quan đến đại hội toàn quốc đảng Dân chủ hồi tháng 6.

    "Vì lý do an ninh tại Đại sứ quán Ecuador nên buổi thông báo ngày 4/10 bị hủy bỏ” - nhà báo James Rodriguez  đến từ Đài truyền hình NBC News cho biết trong thông báo trên Twitter.

    Assange, 45 tuổi, chỉ trích ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton vì đe dọa WikiLeaks sau khi nhóm công bố hàng loạt tài liệu liên quan đến đại hội toàn quốc đảng Dân chủ hồi tháng 6.

    Nhóm WikiLeaks đã rò rỉ gần 20.000 email về Ủy ban Quốc gia Dân chủ Mỹ vào cuối tháng 9, tiết lộ bí mật nội bộ Đảng này đấu đá, chặn đường bầu cử của ứng viên Bernie Sanders để ủng hộ bà Hillary Clinton.

    Vụ rò rỉ tạo làn sóng chính trị khiến Chủ tịch DNC Debbie Wasserman Schultz phải từ chức. Hơn nữa, vụ việc còn gây ra tranh cãi giữa Nga và Mỹ trong đó cáo buộc Moscow đứng sau vụ tấn công mạng, cố tình can thiệp vào vấn đề nội bộ Mỹ.

    Ông chủ WikiLeaks còn phủ nhận cáo buộc công bố tài liệu để gây ảnh hưởng đến bà Clinton. Ông cũng tuyên bố thay đổi cách WikiLeaks nhận tài trợ, mở rộng hoạt động với các kênh truyền thông và dự kiến thuê thêm 100 phóng viên trong ba năm tới.

    Assange vẫn ở đại sứ quán Ecuador tại London, nơi ông xin tị nạn từ năm 2012 để tránh bị dẫn độ về Thụy Điển, nơi ông bị truy nã liên quan đến cáo buộc hiếp dâm năm 2010. Assange phủ nhận thông tin trên và nói ông sợ bị dẫn độ đến Mỹ, quốc gia đang điều tra hình sự đối với hoạt động của WikiLeaks.

    GIA BẢO(Tổng hợp)
    Nguồn: Người Đưa Tin

    Video tin tức được xem nhiều:

    [mecloud]JGEA59Otgf[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/wikileaks-doa-cong-bo-1-trieu-tai-lieu-mat-lien-quan-den-bau-cu-my-a164489.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.