+Aa-
    Zalo

    Các hoạt động chào mừng ngày Quân đội Nhân dân Việt Nam

    ĐS&PL Trong vài ngày qua, rất nhiều hoạt động đầy ý nghĩa đã diễn ra để chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam.
    Trong vài ngày qua, rất nhiều hoạt động đầy ý nghĩa đã diễn ra để chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam.
    - Sáng 20/12, tại Hà Nội, hơn 200 thương binh, bệnh binh cùng cán bộ, nhân viên Công ty CP Đồng đội Tây Trường Sơn đã tổ chức Lễ mít tinh chào mừng 70 năm ngày thành lập Quân đội, 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Nhân dịp này, Ban giám đốc và các thương binh, bệnh binh trong công ty đã có những hoạt động quyên góp, ủng hộ tiền, phương tiện, tạo điều kiện làm việc thuận lợi... cho 18 đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn trong công ty.
    - Ngày 20/12, tại Hà Nội, Ban liên lạc Hội Bạn chiến đấu cựu chiến binh Sư đoàn 1 tổ chức gặp mặt truyền thống nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội, 49 năm Chiến thắng Plây Me và thành lập Sư đoàn 1. Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng Tham mưu trưởng đã gửi lẵng hoa chúc mừng ngày truyền thống của sư đoàn.
    - Tối 20/12, Trường Sĩ quan Không quân, Công an tỉnh Khánh Hòa và Thành đoàn Nha Trang đã phối hợp tổ chức đêm giao lưu nghệ thuật. Với 12 tiết mục nghệ thuật đặc sắc, chương trình đã tái hiện sinh động không khí hào hùng của một thời cha ông dựng nước và giữ nước. Cũng trong đêm giao lưu, hơn 500 đoàn viên đến từ 3 đơn vị đã cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội ta qua hệ thống các câu hỏi về QĐND Việt Nam.

    (Ảnh minh họa). 

    - Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức lễ báo công tưởng nhớ và tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa-Đảo Yến. Tri ân Người Anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam suốt một đời vì nước, vì dân, trước anh linh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các cán bộ Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình đã thành kính báo cáo những thành tích và chiến công của lực lượng đã đạt được trong thời gian qua và nguyện hứa phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Quân đội, của lực lượng BĐBP, học tập và noi gương Đại tướng.
    - Sáng 21/12, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, chúc mừng Quân khu 7 nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những thành tích của LLVT Quân khu 7 trong thời gian qua, trong đó, nổi bật là nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc và thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, cứu hộ, cứu nạn... Phó thủ tướng biểu dương Quân khu 7 đã lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời Lữ đoàn Công binh 25 khẩn trương, tích cực cùng các lực lượng khác cứu hộ thành công 12 công nhân trong vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng-Đạ Chomo...
    - Ngày 21/12, Ban liên lạc truyền thống Tổng cục Chính trị (TCCT) tại TP Hồ Chí Minh đã tổ chức họp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 70 năm truyền thống TCCT. Dự họp mặt có các đồng chí: Đại tướng Lê Văn Dũng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm TCCT; Thượng tướng Bùi Văn Huấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ nhiệm TCCT, cùng hơn 350 đại biểu cán bộ các cơ quan TCCT qua các thời kỳ đang sinh sống tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ. Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của TCCT 70 năm qua, thống nhất các chương trình, mục tiêu hoạt động của Ban liên lạc thời gian tới.
    - Chiều 21/12, Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ trao các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước tặng một số cá nhân và họp mặt cán bộ cao cấp của quân đội. Đến dự có các đồng chí: Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó chủ tịch nước, cùng hơn 500 tướng lĩnh, Anh hùng LLVT nhân dân, sĩ quan cao cấp quân đội nghỉ hưu trên địa bàn thành phố. Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố quyết định và tổ chức truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cho 4 cá nhân: Liệt sĩ Nguyễn Thanh Xuân, liệt sĩ Nguyễn Văn Thất, liệt sĩ Mai Khắc Kim và cố nhạc sĩ Xuân Hồng. Sáng cùng ngày, TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 327 mẹ trên địa bàn thành phố, trong đó có 16 mẹ còn sống.
    - Sáng 21/12, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ tư lệnh Thành phố tổ chức lễ tuyên dương 43 gương điển hình “Chiến sĩ trẻ tiêu biểu, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Đây là các tấm gương tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tích cực tham gia các hoạt động phong trào Đoàn, hoạt động tình nguyện, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ… Dịp này, Ban tổ chức đã trao giải thưởng Liên hoan văn nghệ “Hát mãi khúc quân hành” cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.
    - Bộ tư lệnh Quân khu 5 vừa tổ chức buổi gặp mặt truyền thống kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12). Trong những năm qua, LLVT Quân khu 5 luôn phát huy sức sáng tạo, tự lực tự cường, độc lập tự chủ, khắc phục khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ; xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng vững mạnh, khả năng phòng thủ vững chắc; phòng, chống có hiệu quả âm mưu diễn biến hòa bình, ngăn chặn xử lý kịp thời các tình huống, giữ vững ổn định an ninh chính trị, an toàn địa bàn đóng quân. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm công tác chính sách hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa, tham gia xây dựng nông thôn mới, giúp dân xóa đói, giảm nghèo...
    - Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang đã tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội. Tại Lễ kỷ niệm, đại diện cựu chiến binh, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh và thanh niên phát biểu nêu bật truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam anh hùng và LLVT tỉnh; đồng thời khẳng định, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong tỉnh không ngừng phấn đấu, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba.
    - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội, tuổi trẻ Trung đoàn 20 (Quân khu 9) hành quân về nguồn tại xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Trong thời gian 10 ngày, tuổi trẻ đơn vị giúp dân làm đường nông thôn; thăm, tặng các gia đình chính sách 50 suất quà; khám, cấp thuốc miễn phí giúp 500 lượt đối tượng chính sách và hộ nghèo; khánh thành, bàn giao hai căn nhà đồng đội với tổng trị giá gần 200 triệu đồng.
    - Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội diễn ra từ ngày 22 đến 28/12 trên phạm vi cả nước. Phim được chiếu trong tuần phim gồm: Phim truyện “Những người viết huyền thoại” do Công ty TNHH MTV Hãng phim Truyện Việt Nam sản xuất; phim tài liệu “Đường tới độc lập tự do” (4 tập) do Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất. Thông qua tổ chức tuần phim phục vụ nhân dân cả nước nhằm ôn lại truyền thống hào hùng, bất khuất, kiên cường của Quân đội và dân tộc ta; ý chí quyết chiến, quyết thắng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trước mọi kẻ thù xâm lược, góp phần giáo dục lòng yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cac-hoat-dong-chao-mung-ngay-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-a75502.html
    Võ Nguyên Giáp: Nhân cách Việt Nam trong trái tim nhân loại

    Võ Nguyên Giáp: Nhân cách Việt Nam trong trái tim nhân loại

    Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị Tổng tư lệnh đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, người Anh Cả của Quân đội là niềm tự hào của lịch sử hiện đại Việt Nam. Con người và nhân cách cùng với những chiến công của ông đã được rất nhiều học giả, quan chức quân sự, kể cả những người đã từng là đối thủ vô cùng ngưỡng mộ.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Võ Nguyên Giáp: Nhân cách Việt Nam trong trái tim nhân loại

    Võ Nguyên Giáp: Nhân cách Việt Nam trong trái tim nhân loại

    Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị Tổng tư lệnh đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, người Anh Cả của Quân đội là niềm tự hào của lịch sử hiện đại Việt Nam. Con người và nhân cách cùng với những chiến công của ông đã được rất nhiều học giả, quan chức quân sự, kể cả những người đã từng là đối thủ vô cùng ngưỡng mộ.