+Aa-
    Zalo

    Đưa 5 chư tăng ra huyện đảo Trường Sa làm phật sự

    ĐS&PL (ĐSPL) - 5 chư tăng được đưa ra các chùa thuộc huyện đảo Trường Sa sẽ làm nhiệm vụ phật sự trong 1 năm.

    (ĐSPL) - 5 chư tăng được đưa ra các chùa thuộc huyện đảo Trường Sa sẽ làm nhiệm vụ phật sự trong 1 năm.

    Ngày 22/9, tại chùa Long Sơn (Nha Trang), Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm trụ trì các chùa Phan Vinh, Nam Yết, Sơn Ca thuộc huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa cho 5 nhà sư tu học trên địa bàn.

    5 chư tăng gồm: Đại đức Thích Tâm Thành (SN 1983) làm trụ trì và Đại đức Thích Nguyên Ngọc (SN 1972) làm nhiệm vụ phật sự tại chùa Nam Yết.

    Đưa 5 chư tăng ra huyện đảo Trường Sa làm phật sự

    Chùa Nam Yết, nơi 2 Đại đức Thích Tâm Thành và Thích Nguyên Ngọc làm nhiệm vụ phật sự.

    Đại đức Thích Tâm Tánh (34 tuổi, làm trụ trì) và Đại đức Thích Nhuận Huyền (24 tuổi), sẽ làm nhiệm vụ phật sự tại chùa trên xã đảo Phan Vinh.

    Đại đức Thích Như Đạo (SN 1983) làm trụ trì chùa Sơn Ca.

    Các chư tăng sẽ ra làm nhiệm vụ phật sự tại ba chùa trên các xã đảo Nam Yết, Sơn Ca và  Phan Vinh, huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) trong thời gian 1 năm.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dua-5-chu-tang-ra-huyen-dao-truong-sa-lam-phat-su-a51818.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Hoành tráng tranh gốm “Trường Sa – Sức mạnh Việt Nam”

    Hoành tráng tranh gốm “Trường Sa – Sức mạnh Việt Nam”

    Hai bức tranh cổ động ghép gốm hoành tráng mang tên “Trường Sa – Sức mạnh Việt Nam” đã được khánh thành tại đảo Trường Sa Lớn, với sự tham dự của gần 200 đại biểu đến thăm đảo Trường Sa trên tàu HQ 561 và đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa.