Uất ức vì bị chồng tát, vợ treo cổ tự tử


Thứ 6, 06/02/2015 | 10:41


(ĐSPL) - Uất ức vì bị chồng tát, bà Hoàng ra chuồng heo treo cổ tự tử.

(ĐSPL) - Uất ức vì bị chồng tát, bà H. ra chuồng heo treo cổ tự tử. Sợ các con hành hung, người chồng phải sang nhà hàng xóm lánh mặt.
Chiều 5/2, tại xã Tạ An Khương Đông (Đầm Dơi, Cà Mau) đã xảy ra vụ treo cổ tự tử. Nan nhân là bà Nguyễn Thu H. (56 tuổi) trú tại ấp Gành Hào.
Theo người dân cho biết, trước đó, vợ chồng bà H. đã xảy ra cãi nhau. Trong lúc nóng giận, ông Nguyễn Thanh Bình là chồng đã tát vợ nhiều cái. Vài giờ sau, người chồng phát hiện vợ chết trong tư thế treo cổ tại chuồng heo. 
Sợ các con hành hung vì xót thương mẹ, ông Bình phải sang nhà hàng xóm lánh mặt.
Sau khi xảy ra sự việc, gia đình bà Hoàng không yêu cầu khám nghiệm tử thi người phụ nữ 56 tuổi này.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/uat-uc-vi-bi-chong-tat-vo-treo-co-tu-tu-a82706.html