Ứng cứu kịp thời 8 ngư dân gặp nạn ở Trường Sa chạy bão Hagupit


Thứ 4, 10/12/2014 | 04:18


Cùng sự kiện

(ĐSPL) - Tàu cá PY 96021 có 8 ngư dân do ông Huỳnh Tâm (TP. Tuy Hòa, Phú Yên) trên đường đi tránh bão Hagupit đã bị gặp nạn, rất may đã được 3 tàu cá gần đấy ứng cứu.

(ĐSPL) - Trên đường chạy bão Hagupit, 8 ngư dân tỉnh Phú Yên bị gặp nạn ở Trường Sa, may mắn đã được 3 tàu cá gần đấy phát hiện và ứng cứu kịp thời ứng cứu an toàn.

Sáng 9.12, tàu cá PY 96021 có 8 ngư dân do ông Huỳnh Tâm (44 tuổi, trú khu phố Bạch Đằng, phường 6, TP.Tuy Hòa, Phú Yên) làm thuyền trưởng hành nghề ở quần đảo Trường Sa, trên đường chạy vào đảo để tránh bão số 5 thì mắc cạn và bị sóng đánh hỏng tàu. Lúc này có 3 tàu cá của ngư dân TP.Tuy Hòa đang ở gần nên đã đến cứu và đưa 8 ngư dân sang tàu PY 92122 an toàn.
Tin tức - Ứng cứu kịp thời 8 ngư dân gặp nạn ở Trường Sa chạy bão Hagupit

Tàu thuyền vào cảng neo đậu để tránh bão. (Ảnh: PLO).

Theo thống kê của Trung tâm PCLB khu vực miền Trung – Tây Nguyên cho biết các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa đã tiến hành thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho tổng số 32.451 phương tiện với 140.251 lao động biết diễn biến của bão để chủ động phòng tránh. Tại khu vực quần đảo Hoàng Sa vẫn còn 38 tàu (439 lao động).
Khu vực giữa Hoàng Sa và Trường Sa còn một tàu cá của tỉnh Bình Định. Khu vực quần đảo Trường Sa có 265 tàu với 3.354 lao động. Trong đó, có 18 tàu của tỉnh Quảng Nam đang neo đậu tại đảo Đá Bắc (Trường Sa).
Các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận và các tỉnh khu vực Tây Nguyên đã triển khai công tác chủ động ứng phó với bão gần biển Đông. Trong ngày, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Quảng Nam đến Ninh Thuận đã có báo cáo về công tác chủ động ứng phó với bão Hagupit.
Xem video:
Tin mới nhất về bão Hagupit
Riêng hai địa phương Quảng Nam và Bình Định đã có báo cáo rà soát số dân sinh sống ven biển chịu ảnh hưởng của nước biển dâng, vùng chịu ảnh hưởng của gió khi có bão mạnh, siêu bão.
Tin mới nhất về bão Hagupit, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn TƯ cho biết, sáng sớm nay (10/12), vị trí tâm bão Hagupit vào khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 117,1 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 390km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km một giờ), giật cấp 9 - 10.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 04 giờ ngày 11/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,9 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Khánh Hòa – Ninh Thuận khoảng 340km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88km một giờ), giật cấp 10 - 11.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ung-cuu-kip-thoi-8-ngu-dan-gap-nan-o-truong-sa-chay-bao-hagupit-a73381.html