+Aa-
    Zalo

    Xe bồn và xe tải nát bét đầu sau tai nạn, tài xế mắc kẹt trong cabin

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Xe bồn đã va chạm với ôtô tải lưu thông phía trước cùng chiều khiến cả hai chiếc xe bị hư hỏng nặng. Tài xế xe bồn bị thương nặng, mắc kẹt trong cabin nhiều giờ liền.

    Xe bồn đã va chạm với ôtô tải lưu thông phía trước cùng chiều khiến cả hai chiếc xe bị hư hỏng nặng. Tài xế xe bồn bị thương nặng, mắc kẹt trong cabin nhiều giờ liền.

    Báo Dân trí đưa tin, trưa ngày 26/3, trên tuyến tỉnh lộ 943 (xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, An Giang) đã xảy ra một vụ tai nạn nghiệm trọng khi xe bồn va chạm với xe tải. Cú va chạm mạnh làm toàn thân chiếc xe tải nát bét, hai tài xế bị thương nặng, mắc kẹt trong cabin hàng giờ

    Sau khoảng hai giờ nỗ lực giải cứu, đến khoảng 14h chiều ngày 26/3, lực lượng cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh An Giang đã đưa tài xế bị kẹt ra khỏi cabin.

    Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Dân trí

    Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h40 cùng ngày, xe bồn biển kiểm soát 67C-089.75, do tài xế Di Minh Luân, sinh năm 1984, trú tại khóm Đông Thịnh 8, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên điều khiển lưu thông hướng Thoại Sơn – Long Xuyên.

    Khi đến khu vực cầu Kênh Ông Cò, thuộc ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, xe bồn đã va chạm với ôtô tải biển kiểm soát 65C-086.04 đang lưu thông cùng chiều phía trước do tài xế Đỗ Thanh Nhàn, sinh năm 1981, trú tại phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên điều khiển. Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe tải bị hư hỏng nặng, tài xế Nhàn bị bị kẹt trong cabin, còn tài xế xe tải bị gãy chân.

    Nhận tin báo, Công an huyện Thoại Sơn đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn điều tiết giao thông, đồng thời huy động lực lượng cứu hộ, thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh. Sau 2 giờ tích cực cứu hộ, lực lượng cứu hộ đã đưa anh Nhàn ra khỏi cabin xe tải an toàn.

    Cùng đưa tin về tai nạn giao thông, báo VnExpress cho hay, trưa ngày 26/3, Lê Văn Sơn (43 tuổi) chạy ôtô khách trên quốc lộ 1, hướng từ Bắc vào Nam. Khi đến huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận), xe va chạm với xe container đang quay đầu, rồi húc vào ôtô Camry đậu bên lề. Ôtô khách tiếp tục lùa 4 xe máy đang chạy vào gầm, kéo đi một đoạn 20 m rồi mới dừng lại.

    Tai nạn khiến ôtô Camry và các xe máy hư hỏng nặng. Chị Nguyễn Thị Hồng Lan, 36 tuổi, tử vong tại chỗ. Bốn người khác bị thương nặng, được người dân chuyển đi cấp cứu.

    Nhân Văn (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xe-bon-va-xe-tai-nat-bet-dau-sau-tai-nan-tai-xe-mac-ket-trong-cabin-a223847.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan