+Aa-
    Zalo

    Xe chuyển phát nhanh gây tai nạn liên hoàn, 3 người nhập viện

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Sau khi gây tai nạn khiến 3 người ngã xuống đường, xe chuyển phát nhanh Kerry bỏ chạy và chỉ dừng lại khi đâm vào cột điện.

    (ĐSPL) - Sau khi gây tai nạn khiến 3 người ngã xuống đường, xe chuyển phát nhanh Kerry bỏ chạy và chỉ dừng lại khi đâm vào cột điện.

    Báo Tri thức trực tuyến đưa tin, vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 5/1, trước nhà số 241 đường Lý Thường Kiệt, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

    Vào thời điểm trên, xe tải mang BKS: 50LD - 07… của Công ty chuyển phát nhanh Kerry do tài xế Nguyễn Công Chúng (31 tuổi, ngụ phường Tân Tiến) điều khiển khi chạy đến địa điểm trên đã tông bà Nguyễn Thị Phước (55 tuổi), Nguyễn Thị Thùy Trang (35 tuổi) và bé Nguyễn Thị Bảo Nhi (8 tuổi), cùng ngụ phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột, đang đi trên cùng xe máy.

    Cú đâm khiến cả 3 nạn nhân ngã xuống đường, bà Phước bị bất tỉnh. Sau khi gây tai nạn, tài xế điều khiển phương tiện chạy vào đường Trần Phú.

    Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tri thức trực tuyến.

    Theo tin trên VTC News, khi chạy xe đến đoạn giao nhau với đường Y Jut thì xe tải này tông vào cột điện và dừng hẳn.

    Vụ tai nạn khiến 3 người đi xe gắn máy ngã xuống mặt đường bất tỉnh và được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

    Tại hiện trường, xe gắn máy hư hỏng nhiều bộ phận, xe ô tô bị móp dúm phần đầu.

    Nhận tin báo, lực lượng cơ quan chức năng TP Buôn Ma Thuột có mặt tại hiện trường và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

    Trao đổi trên báo Tuổi Trẻ vào tối cùng ngày, bác sĩ Nguyễn Quang Sơn, Trưởng khoa cấp cứu, Bệnh viện tỉnh Đắk Lắk cho biết, 3 bệnh nhân bị đâm ngã nhập viện trong tình trạng chấn thương khá nặng; tài xế Chúng, người gây tai nạn bị gãy một chân.

    Điều 202. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ

    1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

    a) Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định;

    b) Trong khi say rượu hoặc say do dùng các chất kích thích mạnh khác;

    c) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;

    d) Không chấp hành hiệu lệnh của người đang làm nhiệm vụ điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;

    đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

    3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    4. Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

    5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xe-chuyen-phat-nhanh-gay-tai-nan-lien-hoan-3-nguoi-nhap-vien-a177233.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan