+Aa-
    Zalo

    Xe cứu thương mất lái, đâm vào dải phân cách khiến 3 người bị thương

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Đang lưu thông trên đường, xe cứu thương chở bệnh nhân từ Hà Nội về Thái Nguyên bất ngờ mất lái, lao thẳng vào dải phân cách khiến ba người bị thương.

    Đang lưu thông trên đường, xe cứu thương chở bệnh nhân từ Hà Nội về Thái Nguyên bất ngờ mất lái, lao thẳng vào dải phân cách khiến ba người bị thương.

    Theo báo Người Đưa Tin, vào khoảng 12h55 ngày 20/6, trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đoạn thuộc cầu Đa Phúc (huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên), xe cứu thương mang biển kiểm soát Hà Nội bất ngờ mất lái và đâm vào dải phân cách.

    Đại diện Ban quản lý cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên cho biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên xe cứu thương có 3 người, trong đó có 1 bệnh nhân và 2 người nhà bệnh nhân.

    Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: báo Trí thức trẻ

    Ngay sau vụ tai nạn, các đơn vị chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ tai nạn và đưa người bị thương đi cấp cứu.Trong số đó, người bệnh bị thương nặng hơn, còn hai người nhà bị xây xát nhẹ.

    Trao đổi với PV báo Trí thức trẻ, vị lãnh đạo này cũng cho hay, xe cứu thương chở người bệnh mổ tại bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), đang trên đường chở bệnh nhân về Thái Nguyên thì bất ngờ gặp nạn.

    Báo Kiến thức thông tin thêm, tại hiện trường, chiếc xe cứu thương bị vỡ kính chắn trước, móp méo hết phần đầu xe dẫn đến hư hỏng nặng. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng khẩn trương có mặt tại hiện trường để xử lý, đưa người gặp nạn đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu.

    Hiện nguyên nhân xảy ra tai nạn cũng như danh tính của các nạm nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ.

    Điều 202. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009):

    1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

    A) Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định;

    B) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng các chất kích thích mạnh khác mà pháp luật cấm sử dụng;

    C) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;

    D) Không chấp hành hiệu lệnh của người đang làm nhiệm vụ điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;

    Đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

    3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    4. Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

    5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xe-cuu-thuong-mat-lai-dam-vao-dai-phan-cach-khien-3-nguoi-bi-thuong-a193906.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan