+Aa-
    Zalo

    Yên Bái: “Dạy tốt - học tốt”, mũi nhọn nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Nhằm thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục; phấn đấu tăng số lượng học sinh giỏi, tỉ lệ học sinh đỗ vào các trường đại học hàng đầu của cả nước; hàng năm có nhiều học sinh đạt giải cao trong các kì thi học sinh giỏi quốc gia và đạt giải trong các kỳ thi quốc tế; đặc biệt quan tâm giáo dục phát triển toàn diện về năng lực và phẩm chất người học; khơi dậy khát vọng vươn lên, xây dựng con người Yên Bái "Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”.

    Những năm qua, sự nghiệp giáo dục và đào tạo Yên Bái luôn nhận được sự quan tâm đầu tư của tỉnh. Với quy mô, mạng lưới trường lớp được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của nhân dân. Cơ sở vật chất trường, lớp học được quan tâm đầu tư khang trang, từng bước hiện đại; diện mạo trường học ở vùng cao, vùng khó khăn có nhiều thay đổi rõ nét. Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý được bố trí hợp lý; nhiệm vụ xây dựng trường chuẩn quốc gia được quan tâm, chú trọng; công tác phân luồng học sinh vào học nghề có những chuyển biến tích cực... Công tác xóa mù chữ - phổ cập giáo dục được duy trì và nâng cao chất lượng. Yên Bái là tỉnh đã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi; chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và vừa qua  được Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2. 

    Từ những nỗ lực, cố gắng của các thầy cô giáo và học sinh. Trong năm học vừa qua ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, gắn với việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. 

    Bên cạnh nhiệm vụ tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục vùng cao, vùng dân tộc thiểu số. Tỉnh Yên Bái đã quan tâm phát triển giáo dục mũi nhọn, chú trọng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi; phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, phấn đấu trở thành giáo viên giỏi, học sinh giỏi đã phát triển sâu rộng trong toàn ngành. Các kỳ thi chọn học sinh giỏi và khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, cấp quốc gia, đã có gần 850 học sinh đạt giải; trong đó có 42 giải học sinh giỏi, cuộc thi khoa học kỹ thuật, cuộc thi khởi nghiệp cấp quốc gia; trên 400 lượt giáo viên có học sinh đạt giải. Năm học 2022-2023, trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, tỉnh Yên Bái có 33 em đạt giải (lần đầu tiên Yên Bái có trên 50% số lượng học sinh tham dự đạt giải), đứng thứ 6/15 tỉnh khu vực trung du và miền núi phía Bắc; đứng thứ 27/63 tỉnh, thành, tăng 2 bậc so với năm học trước; có 2 học sinh được tham gia dự thi lập đội tuyển Quốc gia tham dự các kỳ thi quốc tế.

    Năm học 2022 -2023, Ngành giáo dục Yên Bái đã vinh dự được UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 52 học sinh đoạt giải cao trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Quốc gia, cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia; học sinh đoạt giải Nhất trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi và khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2022 - 2023. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen cho 42 em học sinh đoạt giải Nhì trong kỳ thi học sinh giỏi THPT cấp tỉnh; 69 học sinh đoạt giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi THCS, giải Nhì thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. 35 giáo viên có học sinh đạt thành tích cao vinh dự được Sở Giáo dục và Đào tạo khen thưởng. Hội Khuyến học tỉnh cũng đã trao thưởng cho 28 học sinh đoạt giải Nhất, Nhì, giải Ba kỳ thi học sinh giỏi THPT cấp Quốc gia.

    Việc hình thành và phát triển đội ngũ, đảm bảo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt chuẩn về trình độ đào tạo và chuẩn nghề nghiệp; phấn đấu có nhiều nhà giáo, cán bộ quản lý mẫu mực, chuyên môn giỏi, phong cách đẹp, tâm huyết và trách nhiệm với nghề; tăng cường các cuộc vận động và các phong trào thi đua "dạy tốt - học tốt” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng "Trường học hạnh phúc”, "Lớp học hạnh phúc”, đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục - đào tạo. 

    56

     Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn trao bằng khen của UBND tỉnh cho học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia.

    57
    UBND tỉnh trao bằng khen cho học sinh đạt giải Khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc, giải Ba Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, giải Nhất Kỳ thi chọn học sinh giỏi và Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh.
    58
    Đồng chí Vương Văn Bằng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao giấy khen cho giáo viên có học sinh đạt giải Quốc gia.
    69
    Hội Khuyến học tỉnh khen thưởng học sinh đạt giải cấp Quốc gia.

    Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt chương trình hành động của Tỉnh ủy và Kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

    Thời điểm này, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái đang tập trung làm tốt công tác tuyển sinh đầu cấp, đảm bảo đúng thời gian, quy chế, quy định và đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân; chuẩn bị tốt để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông nghiêm túc, an toàn. Phát hiện, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố; phấn đấu tăng số học sinh giỏi; tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đảm bảo trình độ chuyên môn. Tiếp tục giữ vững phương châm xã hội hóa giáo dục, bồi dưỡng học sinh. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, công tác khuyến học - khuyến tài để có nhiều nguồn lực nhằm phát huy tiềm năng, trí tuệ cũng như cơ sở vật chất trong nhân dân để chăm lo cho sự nghiệp trồng người.

    Minh Thu

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/yen-bai-day-tot-hoc-tot-mui-nhon-nang-cao-chat-luong-giao-duc-toan-dien-a579891.html
    Huyện Văn Yên, Yên Bái: Quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh và phát triển kinh tế - xã hội

    Huyện Văn Yên, Yên Bái: Quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh và phát triển kinh tế - xã hội

    Để triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình nhiệm vụ chính trị năm 2023, với tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, linh hoạt, tăng tốc, hiệu quả", Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên đã kiên định phương châm hành động “không nói không, không nói khó, không nói có nhưng không làm”.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Huyện Văn Yên, Yên Bái: Quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh và phát triển kinh tế - xã hội

    Huyện Văn Yên, Yên Bái: Quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh và phát triển kinh tế - xã hội

    Để triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình nhiệm vụ chính trị năm 2023, với tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, linh hoạt, tăng tốc, hiệu quả", Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên đã kiên định phương châm hành động “không nói không, không nói khó, không nói có nhưng không làm”.