+Aa-
    Zalo

    Yêu cầu Cần Thơ hủy bỏ quyết định bổ nhiệm "thần tốc"

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa yêu cầu Cần Thơ thu hồi, hủy bỏ quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng

    Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa yêu cầu Cần Thơ thu hồi, hủy bỏ quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng làm Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư- thương mại và hội chợ triển lãm Cần Thơ.

    Theo báo Dân Trí, một nguồn tin riêng cho biết, Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ đạo UBND TP nghiêm túc kiểm điểm, xem xét, làm rõ trách nhiệm của Thường trực UBND TP Cần Thơ và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng (SN 1990, quê Bắc Ninh) từ Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ (BCĐTNB) về giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư - thương mại và hội chợ triển lãm Cần Thơ.

    Ông Vũ Minh Hoàng (bìa trái). Ảnh: Vnexpress

    Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng chỉ đạo UBND TP Cần Thơ thu hồi và hủy bỏ quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng.

    Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, UBND TP Cần Thơ tiếp nhận, bổ nhiệm ông Hoàng trong khi ông này đang đi học ở Nhật Bản, không có hồ sơ đảng viên, không thẩm định hồ sơ cán bộ công chức là vi phạm nguyên tắc, quy trình về công tác cán bộ…

    Liên quan đến vụ việc, trao đổi với Pv báo Vietnamnet, ông Nguyễn Hoàng Ba- Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ cho biết, chưa nhận được văn bản từ Trung ương nên vẫn đang chờ. 

    "Trên tinh thần chắc chắn huỷ quyết định bổ nhiệm ông Hoàng. Sau khi huỷ quyết định, ông Hoàng sẽ không còn là cán bộ công chức mà chỉ là công dân bình thường”, ông Ba nói và cho biết, nếu muốn nhận ông Hoàng lại phải tuyển từ đầu.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/yeu-cau-can-tho-huy-bo-quyet-dinh-bo-nhiem-than-toc-a200581.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan