Học sinh mầm non, tiểu học Hà Nội nghỉ Tết Nguyên đán ít nhất 11 ngày


Thứ 4, 03/01/2018 | 09:59


Theo công văn của Sở GD&ĐT Hà Nội, học sinh các trường mầm non, tiểu học được nghỉ Tết 11 ngày liên tục, từ 10/2 đến 20/2.

Theo công văn của Sở GD&ĐT Hà Nội, học sinh các trường mầm non, tiểu học được nghỉ Tết 11 ngày liên tục, từ 10/2 đến 20/2.

Ngày 3/1, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội cho biết, học sinh các cấp tại Hà Nội sẽ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 bắt đầu từ ngày 10 đến hết ngày 20/2/2018 (tức từ 25 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

Theo công văn của Sở GD&ĐT Hà Nội, học sinh các trường mầm non, tiểu học được nghỉ Tết 11 ngày liên tục, từ 10/2 đến 20/2.

Học sinh các trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên nghỉ Tết 10 ngày, từ 11/2 đến 20/2.

Các cán bộ, công chức của Sở, Phòng GD&ĐT Hà Nội nghỉ 7 ngày, từ 14/2 đến 20/2.

Các trường trung cấp sư phạm mẫu giáo nhà trẻ Hà Nội và trường bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội được nghỉ 12 ngày, từ 9/12 đến 20/2.

Ảnh minh hoạ.

Ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội yêu cầu các nhà trường căn cứ vào điều kiện thực tế để quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; đồng thời tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, trợ giúp đối với cán bộ, giáo viên, các gia đình thuộc diện chính sách và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn để mọi người đều có điều kiện vui xuân, đón Tết lành mạnh, tiết kiệm, an toàn.

Trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, phòng giáo dục tại các địa phương phối hợp với các cấp chính quyền tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn phù hợp và chỉ đạo các trường, cơ sở giáo dục triển khai đến học sinh, sinh viên.

Đồng thời, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng yêu cầu các trường thực hiện nghiêm việc trực và bảo vệ cơ quan, trường học trong dịp Tết. Sau kỳ nghỉ, các đơn vị cần ổn định ngay nền nếp dạy, học và làm việc bình thường.

Mỹ An (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hoc-sinh-mam-non-tieu-hoc-ha-noi-nghi-tet-nguyen-dan-it-nhat-11-ngay-a215197.html