Phẫn nộ 2 bé gái ở Trung Quốc bị giết rồi đốt xác


Thứ 5, 05/06/2014 | 06:34


(ĐSPL) – Một cậu bé 16 tuổi ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, đã bị bắt vì tội giết người sau khi y sát hại hai bé gái 5 tuổi rồi đốt xác phi tang.

(ĐSPL) – Một cậu bé 16 tuổi ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, đã bị bắt vì tội giết người sau khi y sát hại hai bé gái 5 tuổi rồi đốt xác phi tang.

Hai bé gái 5 tuổi sống tại một ngôi làng trong thị trấn Xuedian, thuộc quận Jia, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Trưa ngày 30/5, hai bé gái này đã bị mất tích sau khi cùng gia đình đi tham dự một đám cưới trong làng. Bố mẹ của hai bé đã cho các em tiền đi mua kem, nhưng sau khi hai bé chạy đi thì không thấy quay trở lại nữa.

Đời sống - Phẫn nộ 2 bé gái ở Trung Quốc bị giết rồi đốt xác
Nhà của cậu bé 16 tuổi, nơi tìm thấy thi thể của hai bé gái 5 tuổi bị đốt cháy.

Ngay sau đó, gia đình đã báo cảnh sát và đi tìm kiếm khắp nơi nhưng đều không có manh mối gì về hai bé gái.

Đến 11h30 sáng ngày 1/6, cảnh sát mới phát hiện những bộ xương bị đốt cháy một phần trong thùng rác ở nhà cậu bé 16 tuổi có tên là Lu. này Sau đó, cha mẹ của nạn nhân đã có mặt tại hiện trường và khẳng định những thi thể chính là con gái của họ dựa vào quần áo.

Ngoài ra, kết quả giáp định pháp y cũng xác nhận được phần thi thể bị đốt cháy chính là cơ thể hai bé gái mất tích.

Sau khi cảnh sát tra hỏi, cậu bé tên Lu thú nhận đã bóp cổ hai bé đến chết rồi tẩm xăng đốt xác nhằm phi tang dấu vết.

Cảnh sát cho biết, Lu đã bỏ học từ lâu và đang sống cùng cha và bà ngoại sau khi mẹ bỏ đi. Cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra để làm rõ động cơ giết người của cậu bé là gì.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phan-no-2-be-gai-o-trung-quoc-bi-giet-roi-dot-xac-a35672.html