Góc khuất lạnh gáy về “công nghệ" sinh con theo ý muốn


Thứ 2, 19/01/2015 | 09:33


Cùng sự kiện

(ĐSPL) - Hàng loạt loại hình dịch vụ sinh con theo ý muốn đã ra đời, quảng cáo công khai trên mạng hay trực tiếp tại một số bệnh viện.

(ĐSPL) - Hiện nay, pháp luật đã quy định rõ ràng về việc nghiêm cấm hành vi lựa chọn giới tính thai nhi, nhưng không ít trung tâm, bệnh viện... vẫn lợi dụng tâm lý khát con trai của những cặp vợ chồng hiếm muộn để làm ăn, trục lợi. Hàng loạt loại hình dịch vụ sinh con theo ý muốn đã ra đời, quảng cáo công khai trên mạng hay trực tiếp tại một số bệnh viện.

Kỳ 1: Ai thiết lập đường dây đưa người ra nước ngoài sinh con theo ý muốn?

Chỉ cần gõ từ khóa "sinh con theo ý muốn tại Thái Lan", bạn có thể tìm thấy hàng trăm kết quả về các địa điểm tư vấn cũng như những quảng cáo các phương pháp sinh con theo ý muốn ở nước này. Với những chiêu quảng cáo "mật ngọt hút ruồi" nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn đã cuốn theo vòng xoáy "đúc" quý tử mà bất chấp "lệnh cấm".

Công khai từ trên mạng đến bệnh viện

Theo tìm hiểu của PV báo Đời sống và Pháp luật, dịch vụ sinh con theo ý muốn được quảng cáo nhan nhản trên các trang mạng. Đặc biệt, sinh con theo ý muốn bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo của Thái Lan được quảng cáo khá phổ biến.

Lần tìm thông tin trên mạng, đập vào mắt chúng tôi là những lời chào mời hấp dẫn của một mã tin (HPI026130) "sinh con theo ý muốn tại PIYAVATE Thái Lan". Người đăng quảng cáo xưng tên là Th., số điện thoại 0978.096.xxx (địa chỉ Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Dịch vụ sinh con theo ý muốn tại Thái Lan được quảng cáo rầm rộ trên mạng.

Theo bản tin quảng cáo, người này là nhân viên của bệnh viện quốc tế P. đặt trụ sở tại Việt Nam. "P. là nơi cung cấp các dịch vụ chăm sóc y tế tốt nhất mà quý bệnh nhân có thể mong đợi với nhiều chuyên khoa nổi tiếng. Trong đó, phải kể đến chuyên khoa Thụ tinh trong ống nghiệm theo phương pháp tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay - phương pháp cấy túi phôi - Blastocyst Culture", bản tin đăng.

Cũng theo quảng cáo trên bản tin này, có những cặp vợ chồng đã thất bại đến 6 lần khi làm thụ tinh trong ống nghiệm ở trong nước nhưng khi thực hiện theo phương pháp Blastocyst của bệnh viện P. đạt kết quả thành công mỹ mãn. Hơn thế nữa, P. đã có người thụ tinh trong ống nghiệm thành công ở độ tuổi cao nhất là 51?

Sau khi cập nhật thông tin trên, PV báo Đời sống và Pháp luật đã trực tiếp gọi đến số điện thoại 0978.096.xxx để được tư vấn sinh con theo ý muốn- sinh con trai. Theo lời cô gái tên Th., sinh con bằng phương pháp cấy túi phôi đảm bảo nhu cầu lựa chọn giới tính của các cặp vợ chồng hiếm muộn.

Qua những thông tin được rao trên mạng, PV tiếp tục liên lạc đến số điện thoại của một phụ nữ tên Quỳnh L. (số điện thoại 0903.079.xxx)- giới thiệu là nhân viên tư vấn của bệnh viện Quốc tế P. tại TP.HCM (Phan Kế Bính, TP.HCM). Khi PV ngỏ ý muốn sinh con theo ý muốn, chị L. đã tư vấn rất nhiệt tình: "Trường hợp chị muốn chọn giới tính thì các bác sỹ bên em sẽ thụ tinh trong ống nghiệm và chọn phôi giới tính theo ý muốn của chị. Quy trình này khá đơn giản. Chị sẽ sang gặp trực tiếp bác sỹ ở Băng- Cốc (Thái Lan). Nếu có thời gian thì chị chỉ cần đi một lần và thời gian kéo dài khoảng 3 tuần. Còn đi hai lần thì sẽ tách ra hai đợt. Đợt 1, chị sẽ đi vào ngày thứ 2 của "chu kỳ" (đi khoảng 2 ngày 1 đêm-PV). Sau đó, khoảng 1 tuần sau chị qua đợt 2, lần này khoảng 10-14 ngày. Thời gian này chị ở lại để chọn giới tính và chuyển phôi. 10 ngày tiếp theo, chị đi thử máu và sẽ biết được mình có đậu thai hay không. Anh nhà thì chỉ cần đi lần đầu với chị thôi".

Theo tư vấn của chị L., trước khi thực hiện quy trình thụ tinh nhân tạo, người chồng sẽ làm một số xét nghiệm tại các bệnh viện trong nước. Tuy nhiên, nữ nhân viên này cũng không quên tư vấn những "địa chỉ tin cậy" làm xét nghiệm. Do chúng tôi cung cấp thông tin đang sinh sống tại Hà Nội nên chị L. bảo: "Em sẽ nhắn tin cho chị các xét nghiệm và địa chỉ làm các xét nghiệm cần thiết. Chị ra 42 Nghĩa Dũng (Ba Đình, Hà Nội) để làm các xét nghiệm. Sau khi chị làm, chị cho em cái mã code bệnh nhân thì em tự lên mạng lấy kết quả về. Chị không nhất thiết phải gặp em".

Nữ nhân viên Đào Kim Th. (bên trái) bệnh viện P. có văn phòng tại Phạm Ngũ Lão - Hà Nội đang tư vấn cho phóng viên.

Có thực sinh con theo ý muốn tại Thái Lan chính xác 100\%?

Dù đã được nữ nhân viên Th. tư vấn khá bài bản qua điện thoại về quy trình thụ tinh trong ống nghiệm, nhưng PV đã trực tiếp đến văn phòng đại diện của bệnh viện Quốc tế P. có trụ sở tại Phạm Ngũ Lão (Hà Nội) để "mục sở thị" về phương pháp cấy phôi quảng cáo rầm rộ trên mạng.

Tại đây, nữ nhân viên giới thiệu tên là Đào Kim Th. tư vấn: "Sinh con theo ý muốn là chị bắt buộc phải làm IVF - phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Chị sẽ thực hiện quy trình này ở Băng Cốc - Thái Lan".

Khi chúng tôi hẹn lịch đến khám, nhân viên trên cho hay: "Ở đây chúng em chỉ có văn phòng tư vấn và hỗ trợ thông tin. Chúng em không tổ chức khám chữa bệnh gì ở Việt Nam. Chỉ có giai đoạn làm xét nghiệm kiểm tra về sức khoẻ sinh sản của vợ chồng chị thì tiến hành ở Việt Nam mà thôi. Chúng em không chỉ định bệnh viện mà chỉ chỉ định các xét nghiệm anh chị cần làm. Anh chị có thể đến bệnh viện MEDLATEC chuyên về xét nghiệm ở 42 Nghĩa Dũng (Hà Nội). Họ sẽ làm cho chị các xét nghiệm rất nhanh. Tổng chi phí xét nghiệm làm cho cả hai vợ chồng rơi vào khoảng 4 triệu đồng. Nếu kết quả của chị tốt, sẽ tiêm 5 ngày thuốc kích trứng. Sau đó, chị sẽ chuyển sang giai đoạn thực hiện ở Băng Cốc".

Nữ nhân viên này tỉ mỉ hướng dẫn: "Vào ngày thứ nhất, khi bắt đầu xuất hiện kinh nguyệt thì chị phải gọi điện cho bọn em. Lịch đi khám sẽ phụ thuộc vào ngày xuất hiện kinh nguyệt. Nam giới thì có thể khám trước hoặc sau đó. Nhưng thời điểm khám của nữ giới là bắt buộc như trên vì thuốc tiêm kích trứng phải tiêm đúng vào khi người phụ nữ có kinh. Điều trước tiên là anh chị phải đi khám xem sức khoẻ sinh sản của cả hai như thế nào thì em mới có thể tư vấn thêm được".

Khi PV đề cập về nhu cầu muốn sinh đôi trong đó có một bé trai, một bé gái, nhân viên này cho hay mức chi phí sẽ vẫn nằm trong con số đã nêu và khẳng định: "Đây là phương pháp sinh con bằng cách thụ tinh trong ống nghiệm có kiểm tra nhiễm sắc thể trên phôi. Qua kiểm tra, chúng ta sẽ biết được chính xác về giới tính của phôi, đồng thời sẽ kiểm tra được phôi có bị dị tật bẩm sinh hay không. Sau đó, bác sỹ sẽ lựa chọn phôi khoẻ mạnh, giới tính theo yêu cầu khách hàng để chuyển phôi cho người mẹ. Tỷ lệ lựa chọn giới tính là 100\% và loại bỏ dị tật trên phôi là 100\%".

Tuy nhiên, nói đến xác suất thành công trước nhu cầu sinh một trai, một gái của tôi, chị Kim Th. ngập ngừng: "Chị cũng phải biết là khi chuyển hai túi phôi, có những trường hợp sẽ đậu cả hai, nhưng cũng có trường hợp chỉ đậu một, còn một phôi bị đào thải ra ngoài. Vậy nên, trong trường hợp chị định chuyển một phôi trai, một phôi gái thì cũng phải tính đến khả năng có thể là một trong hai phôi đó sẽ bị đào thải ra ngoài”.

Theo lý giải của chị Kim Th., khả năng đậu thai phụ thuộc vào cơ địa của người mẹ. Xác suất đậu thai khi chuyển hai phôi là 50\%. "Tính đến tỷ lệ thành công, ở bệnh viện chúng em, phần lớn bệnh nhân lựa chọn một là sinh con trai hoặc sinh con gái, chứ ít ca đề xuất như chị".

Trước những tư vấn của nhân viên bệnh viện Quốc tế P. có văn phòng tại Hà Nội và TP.HCM, PV không khỏi ngỡ ngàng. Bởi việc lựa chọn thai nhi đã có "lệnh cấm" ở Việt Nam nhưng trên thực tế, nhiều bệnh viện vẫn lợi dụng tâm lý "khát" con của những cặp vợ chồng hiếm muộn để làm ăn, trục lợi.

Pháp luật ở Việt Nam chưa cho phép nên phải... sang Thái!

Lý giải việc phải sang nước ngoài làm các quy trình, chị Quỳnh L., nhân viên bệnh viện Quốc tế P. tại TP.HCM ngập ngừng nói: "Chị cũng biết là luật pháp ở Việt Nam chưa cho phép lựa chọn giới tính nên làm hoàn toàn ở bên Thái. Còn ở Việt Nam bác sỹ hoàn toàn không dám nhận!".

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/goc-khuat-lanh-gay-ve-cong-nghe-sinh-con-theo-y-muon-a79658.html