+Aa-
    Zalo

    Vụ 10 căn nhà bị cô lập do sạt lở ở Đồng Tháp: Giúp di dời tài sản, đóng cừ tràm bảo vệ

    ĐS&PL Đoạn kênh Đốc Phủ Hiền ở xã Tân Thuận Đông, TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp bị sạt lở khiến một căn nhà sụp xuống sông cùng 10 căn khác bị cô lập.

    Trong ngày 1/4, ngay sau khi vụ sạt lở xảy ra, các lực lượng hỗ trợ một hộ dân có nhà bị sụp hoàn toàn di dời đồ đạc lên bờ, đồng thời đóng cừ tràm bảo vệ không để sạt lở lấn sâu vào nhà dân.

    Đến sáng 2/4, chính quyền đã bố trí nơi ở tạm thời cho hộ dân với 7 nhân khẩu có nhà sụp hoàn toàn xuống sông.

    Ông Nguyễn Văn Hon - chủ tịch UBND TP.Sa Đéc thông tin trên Tuổi trẻ: "Trước mắt chúng tôi tập trung bảo vệ phần đường để hạn chế sạt lở vô sâu, ngành chuyên môn sẽ khảo sát, thiết kế và xây dựng lại tuyến đường để thuận tiện cho người dân trong thời gian tới".

    10 can nha bi co lap do sat lo o dong thap giup di doi tai san dong cu tram bao ve
    Các lực lượng tiếp tục tháo dỡ nhà và chòi tạm trong khu vực sạt lở. (Ảnh: Tuổi trẻ)

    Kênh Đốc Phủ Hiền rộng hơn 30m, nằm trong vành đai sạt lở. UBND TP.Sa Đéc đã xin chủ trương xây kè kiên cố, hiện chưa được bố trí vốn. Đoạn sạt lở dài 80m, ăn sâu khoảng 5m làm tuyến đường nông thôn bị khoét sâu vào tận vách nhà dân.

    Theo VnExpress, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Tháp cùng chính quyền địa phương huy động các lực lượng gia cố đoạn sạt lở bằng cừ tràm, giúp các gia đình bị cô lập di dời tài sản. Riêng hộ dân bị mất nhà được hỗ trợ bước đầu để ổn định chỗ ở.

    Hiện tại địa phương đã gắn biển báo và cắt giao thông qua đây để thực hiện công tác khắc phục sạt lở.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/10-can-nha-bi-co-lap-do-sat-lo-o-dong-thap-giup-di-doi-tai-san-dong-cu-tram-bao-ve-a570872.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan