+Aa-
    Zalo

    13 người chết và mất tích, gần 6.500 ngôi nhà bị ngập do mưa lũ tại Thanh Hóa

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Chỉ trong 2 ngày (từ 31/8-1/9), mưa lũ tại thanh hóa đã khiến 6 người chết, 7 người mất tích cùng hơn 6 nghìn ngôi nhà bị ngập nặng, cuốn trôi.

    Chỉ trong 2 ngày (từ 31/8-1/9), mưa lũ tại Thanh Hóa đã khiến 6 người chết, 7 người mất tích cùng hơn 6 nghìn ngôi nhà bị ngập nặng, cuốn trôi.

    Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Thanh Hóa, tính đến 16h, ngày 1/9, lũ thượng nguồn sông Mã đã xuống, hạ lưu sông Mã và các sông khác đã đạt đỉnh và đang xuống chậm nhưng vẫn duy trì ở mức cao.

    Mưa lũ đã khiến 6 người chết (huyện Mường Lát 4 người; huyện Cẩm Thủy 2 người); 7 người mất tích (huyện Mường Lát 4 người, huyện Cẩm Thủy 3 người).

    Hơn 6 nghìn ngôi nhà bị ngập nặng do mưa lũ tại Thanh Hóa. Ảnh: Dân Trí

    Tính tới thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể 2 nạn nhân tại huyện Cẩm Thủy và vẫn đang tiếp tục phối hợp tìm kiếm thi thể các nạn nhân và những người mất tích còn lại. 

    Cũng theo thống kê từ Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, đến ngày 1/9, đã có 208 ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn, 8 nhà bị thiệt hại 1 phần, 146 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất, 6.467 ngôi nhà bị ngập (tăng 1.883 nhà so với báo cáo ngày 31/8); hạ tầng giáo dục tiếp tục bị thiệt hại, nhiều trường và điểm trường bị sạt lở, vùi lấp

    Bên cạnh đó, 1.351ha lúa bị ngập; 266 ha rau màu, hoa màu bị ngập, hư hỏng; 2.058 ha cây trồng hàng năm (mía, ngô, sắn,…) bị ngập; 10,2 ha cây lâm nghiệp bị thiệt hại. Đã có 25.048 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 138 con (13 con bò, 125 con lợn) gia súc bị chết, cuốn trôi...

    Nhiều tuyến đường, nhà cửa bị sạt lở do mưa lũ. Ảnh: Dân Trí

    Về hạ tầng giao thông, trên các tuyến đường Quốc lộ (15C, 16, 217, 15, 217B) bị sạt lở, ngập gây ách tắc 40 vị trí; trên các tuyến đường tỉnh (521D, 516B, 518B, 521E, 522, 523, 523B, 523E) bị sạt lở, ngập gây ách tắc 18 vị trí; đường tuần tra biên giới qua địa bàn 2 huyện Quan Sơn, Thường Xuân bị sạt lở nhiều vị trí.

    Hiện các huyện miền núi đã chủ động sơ tán 5.026 hộ dân sinh sống ở khu vực nguy hiểm, ven sông suối, vùng trũng thấp, các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất đến nơi an toàn; các huyện, thành phố có đê (sông Mã, sông Bưởi và sông Lèn) đã chủ động sơ tán 7.288 hộ dân sinh sống ở khu vực bãi sông đến nơi an toàn.

    Nguyễn Phượng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/13-nguoi-chet-va-mat-tich-gan-6500-ngoi-nha-bi-ngap-do-mua-lu-tai-thanh-hoa-a242506.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan