14 năm tù cho kẻ từ chối rượu mời, giết hàng xóm


Thứ 5, 20/08/2015 | 15:36


Từ chối lời mời rượu, Hà bị Thanh đánh vào mặt. Uất ức hành động trên, Hà đã về nhà lấy dao sang đâm một nhát vào vùng cổ bên trái Thanh, làm nạn nhân tử vong.

(ĐSPL) – Từ chối lời mời rượu, Hà bị Thanh đánh vào mặt. Uất ức hành động trên, Hà đã về nhà lấy dao sang đâm một nhát vào vùng cổ bên trái Thanh, làm nạn nhân tử vong.

Tin nhanh cho biết, sáng nay, ngày 19/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt bị cáo Lê Chí Hà (SN 1980), trú tại xóm 9A, xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), với tội danh Giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 21h30 ngày 27/2/2015, khi đi qua nhà anh Nguyễn Văn Quỳnh, trú tại xóm 9B (Hưng Long), Hà thấy nhà anh này đang tổ chức đám cưới cho con gái nên ghé vào chơi. Tại đây, thấy có anh Nguyễn Quốc Thanh (SN 1969), hàng xóm, Hà đi thẳng đến bàn của anh.

Bị cáo Lê Chí Hà tại phiên xét xử ngày 19/8.

Gặp người quen, anh Thanh lấy chai rượu và chén ra rót mời Hà uống, nhưng hắn từ chối. Sau đó, anh Thanh tiếp tục kéo áo Hà ngồi xuống để uống rượu nhưng hắn hất tay và tỏ vẻ bực tức.

Mời rượu một cách “nhiệt tình” mà Hà không uống, anh Thanh dùng tay đấm Hà một cái vào mặt, khiến hắn bị chảy máu ở miệng. Thấy vậy, mọi người vội đến can ngăn. Sau đó, Hà ấm ức bỏ về nhà.

Bức xúc vì mình bị đánh vô cớ, Hà xuống bếp gia đình lấy một con dao nhọn và đi thẳng sang nhà anh Quỳnh. Đến nơi, hắn đi về phía bàn anh Thanh đang ngồi, dùng dao đâm một nhát vào vùng cổ bên trái anh này. Mọi người lập tức can ngăn rồi đưa nạn nhân đi cấp cứu, tuy nhiên anh Thanh đã tử vong.

Sau khi xảy ra vụ việc, Lê Chí Hà đã đến Công an huyện Hưng Nguyên đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngày 19/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt bị cáo Lê Chí Hà mức án 14 năm tù giam với tội danh Giết người.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/14-nam-tu-cho-ke-tu-choi-ruou-moi-giet-hang-xom-a106929.html