+Aa-
    Zalo

    2 "chị đại" lớp 11 kéo hàng chục thanh thiếu niên cầm tuýp sắt đi "hỗn chiến" ở quán cà phê

    • DSPL
    ĐS&PL Để giải quyết mâu thuẫn, 2 nữ sinh lớp 11 hẹn gặp nhau tại một quán cà phê. Tại đây, 2 nữ sinh kéo theo hàng chục thanh thiếu niên cầm theo tuýp sắt để nói chuyện.

    Tối 12/5, trao đổi trên Dân trí, Đại tá Nguyễn Văn Thọ - Trưởng Công an huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) - xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ việc hàng chục thanh thiếu niên cầm hung khí truy đuổi nhau.

    Vụ việc xảy ra trên đường ĐT 765 (xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ).

    2 chi dai lop 11 keo hang chuc thanh thieu nien cam tuyp sat di hon chien o quan ca phe
    Các thanh thiếu niên cầm hung khí chuẩn bị hỗn chiến - Ảnh: SGGP

    Nhận được tin báo, Công an huyện Cẩm Mỹ đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 nữ sinh Linh và Châu, các đối tượng khác đã nhanh chân chạy thoát.

    Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

    Cùng đưa tin về vụ việc, báo Người lao động thông tin thêm, giữa tháng 4/2021, Linh và Châu mâu thuẫn với nhau dẫn tới cự cãi lớn tiếng. Để giải quyết, cả 2 nữ sinh hẹn nhau gặp ở một quán cà phê trên đường ĐT 765. Tại đây, 2 nữ sinh kéo theo hàng chục thanh thiếu niên cầm theo tuýp sắt để nói chuyện.

    Yếu thế, một nhóm bỏ chạy thì bị nhóm còn lại truy đuổi. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

    Liên quan tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, trước đó, ngày 10/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Khánh đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối tượng Phùng Thanh Anh Dũng (SN 1972, ngụ xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc) có hành vi mua bán trái phép 25g ma túy các loại.

    Lúc 8h cùng ngày, tại tuyến đường quốc lộ đoạn qua ngã ba Tân Phong, phường Xuân Tân, thành phố Long Khánh; đối tượng Dũng gửi 1 hộp giấy (bên trong đựng 01 gói ma túy đá) cho 1 người tên Đạt - tài xế xe khách Bắc - Nam để chuyển cho 1 người tại thị trấn Tam Kỳ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

    Khi điều khiển xe đi một đoạn đường, do nghi vấn về gói hàng trên, ông Đạt đã trình báo và giao nộp cho Công an huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Qua kiểm tra, Công an huyện Hàm Tân phát hiện, thu giữ 01 gói ma túy đá. Sau đó, Công an huyện Hàm Tân đã chuyển hồ sơ và tang vật cho Công an thành phố Long Khánh điều tra theo thẩm quyền.

    Qua công tác truy xét, Công an thành phố Long Khánh xác định đối tượng Dũng là người gửi số ma túy trên. Lúc 16h30 cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Khánh tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Dũng tại tổ 6, ấp Bảo Định, xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc thu giữ 2 gói ma túy đá và 10 viên thuốc lắc.

    Dũng khai nhận số ma túy trên Dũng mua của một người ở TP.HCM với giá 9.000.000 đồng vào ngày 9/5 và đem cất giấu tại phòng trọ để bán kiếm lời.

    Cự Giải(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/2-chi-dai-lop-11-keo-hang-chuc-thanh-thieu-nien-cam-tuyp-sat-di-hon-chien-o-quan-ca-phe-a500363.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan