+Aa-
    Zalo

    2 học sinh ở Đắk Lắk bị chết đuối thương tâm

    ĐS&PL Do mực nước sâu nên việc tìm kiếm 2 học sinh bị đuối nước gặp rất nhiều khó khăn. Khi được người dân trục vớt lên bờ, cả em Đ. và em B. đã tử vong.

    Ngày 28/3, trao đổi với PV báo Lao động, một lãnh đạo Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 học sinh tử vong.

    Trước đó, khoảng 11h30' ngày 26/3, có 3 em học sinh của trường THCS Vụ Bổn (xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk) rủ nhau ra hồ trên địa bàn để tắm mát. Khi đến nơi, em Đ.V.B và Đ.T.Đ (cùng 15 tuổi) liền xuống hồ tắm và không may trượt chân xuống vũng nước sâu, đuối nước.

    2 hoc sinh o dak lak bi chet duoi thuong tam
    Gia đình lo hậu sự cho cháu bé. Ảnh: Thanh Niên

    Phát hiện sự việc, một số học sinh đi ở trên bờ đã nhanh chóng hô hoán, kêu cứu người dân hỗ trợ. Tuy nhiên, do mực nước sâu nên việc tìm kiếm 2 học sinh bị đuối nước gặp rất nhiều khó khăn. Khi được người dân trục vớt lên bờ, cả em Đ. và em B. đã tử vong.

    Trao đổi với PV báo Thanh Niên, ông Huỳnh Hồng, trưởng phòng GD&ĐT huyện Krông Pắk cho biết, hằng năm các trường trên địa bàn đều rất chú trọng thực hiện tuyên truyền phòng chống đuối nước. Tuy nhiên, thi thoảng vẫn xảy ra việc học sinh đuối nước thương tâm.

    "Phòng đã cử cán bộ kết hợp với nhà trường đến thăm hỏi, động viên gia đình hai em bị nạn", ông Hồng thông tin.

    Theo báo Phụ nữ Việt Nam, thống kê từ sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk, năm 2022 trên địa bàn tỉnh xảy ra 15 vụ đuối nước, khiến 62 trường hợp trẻ em tử vong.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/2-hoc-sinh-o-dak-lak-bi-chet-duoi-thuong-tam-a570213.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan