2 nam sinh cấp 3 đầu trần lạng lách, đánh võng "trêu" CSGT ở Yên Bái


Thứ 3, 12/07/2022 | 22:00


Cùng sự kiện

V. và D. đã khai nhận hành vi cố tình lạng lách, đánh võng thách thức lực lượng Cảnh sát giao thông.

Giáo dục pháp luật - 2 nam sinh cấp 3 đầu trần lạng lách, đánh võng 'trêu' CSGT ở Yên Bái
Ảnh minh họa

Ngày 12/7, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1, Phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái đã xử lý 2 học sinh lạng lách đánh võng trước lực lượng CSGT.

2 học sinh này là Mai Đại V. (SN 2007), trú tại thôn Thanh Lương, xã Tân Thịnh, TP.Yên Bái và Bùi Quang D. (SN 2006).

Được biết, cả 2 đều đang là học sinh của 1 trường cấp 3 trên địa bàn Yên Bái.

Đội CSGT đường bộ số 1 đã lập biên bản vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h30 ngày 12/7, khi đang tuần tra, kiểm soát tại thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, Đội CSGT đường bộ số 1 phát hiện V. điều khiển xe mô tô mang BKS 21 T5-4446 không gương chiếu hậu,chở theo D. không đội mũ bảo hiểm lạng lách, đánh võng trước mặt lực lượng cảnh sát giao thông.

Đội tuần tra đã đuổi theo và yêu cầu lái xe dừng lại kiểm tra.

Tại cơ quan công an, V. và D. đã khai nhận hành vi cố tình lạng lách, đánh võng thách thức lực lượng Cảnh sát giao thông.

Thanh niên 17 tuổi lái xe tông thẳng 2 CSGT

Tri thức trực tuyến đưa tin, ngày 12/7, Công an tỉnh Tuyên Quang đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Hoàng Tùng (17 tuổi, ở thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang). Tùng là tài xế lái xe máy tông 2 CSGT đang làm nhiệm vụ.

Trước đó, tối 9/7, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an thành phố Tuyên Quang, làm nhiệm vụ kiểm soát nồng độ cồn tại đường Bình Thuận, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang. Lúc này, cảnh sát ra tín hiệu dừng xe đối với xe máy do Hoàng Tùng điều khiển.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, nam tài xế không không chấp hành hiệu lệnh, đồng thời tông thẳng vào đại úy Bùi Thanh Tùng và thiếu úy Mai Thế Nam (cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ) rồi bỏ chạy.

Cú tông khiến thiếu úy Nam bị thương phải đưa đi bệnh viện. Một máy đo nồng độ cồn, một camera cầm tay cùng xe máy bị hư hỏng.

Làm việc với công an, Tùng khai nhận do không có giấy phép lái xe và chưa đủ tuổi điều khiển môtô nên lo sợ bị lực lượng chức năng xử lý.

Công an tỉnh Tuyên Quang nhận định hành vi của Hoàng Tùng có dấu hiệu của tội Chống người thi hành công vụ.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/2-nam-sinh-cap-3-dau-tran-lang-lach-danh-vong-treu-csgt-o-yen-bai-a544331.html