+Aa-
    Zalo

    2 thanh niên bị bắt về tội giết người vì mang hung khí đi trả thù cho em họ

    • DSPL
    ĐS&PL Nghe em họ nói bị một số đối tượng chặn đánh, Duy rủ Quốc Khánh mang hung khí đi đánh lại để trả thù.
    2 thanh nien bi bat ve toi giet nguoi vi mang hung khi di tra thu cho em ho
    Hai đối tượng Đinh Xuân Duy và Cao Quốc Khánh tại trụ sở Công an. Ảnh: Lao động

    Ngày 26/4, Văn phòng cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa thi hành lệnh bắt tạm giam Đinh Xuân Duy (25 tuổi) và Cao Quốc Khánh (18 tuổi) cùng trú tại xã Ea Rốk, huyện Ea Súp về tội giết người, sau khi cầm hung khí đi trả thù cho em họ.

    Nạn nhân là Dương Văn Dũng (18 tuổi, trú tại xã Ea Lê).

    Trước đó, tối 11/12/2021, khi Duy và Quốc Khánh đang uống rượu tại nhà thì Đinh Xuân Khánh (15 tuổi, em họ của cả hai) đi chơi về nói bị một số người chặn đánh. Ngay sau đó, Duy cầm một thanh tuýp sắt, Quốc Khánh cầm theo 1 con dao đi trả thù cho em họ.

    Sau khi đến bờ kênh ở thôn 10 (xã Ea Lê, huyện Ea Súp) và gặp nhóm thanh, thiếu niên bên kia, Duy và Khánh đã dùng tay đánh liên tiếp vào đầu Dũng.

    Sau khi bắt anh Dũng quỳ xuống đất, Khánh tiếp tục dùng tay đánh, còn Duy cầm thanh tuýp sắt đánh 1 cái vào đầu khiến nạn nhân gục tại chỗ. Rất may, anh Dũng được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng tỉ lệ thương tật là 40%.

    Liên quan tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, trước đó, ngày 22/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết làm rõ vụ án giết người và gây rối trật tự công cộng, xảy ra tại trường Cao đẳng Kỹ Thuật Đắk Lắk.

    Theo đó, ngày 12/12/2020, Cam Chí Hùng (SN 2001, trú tại Thôn 7B, xã Ea Wy, huyện Ea H'Leo), Vũ Đức Thành (SN 2003, trú tại Tổ dân phố 7, thị trấn M'Đrắk, huyện M'Đrắk), Nguyễn Văn Bảo Quốc (SN 2003, trú tại Thôn 2, xã Ea Hu, huyện Cư Kuin), Hoàng Anh Dũng (SN 2003, trú tại thôn Đắk Hà Tây, xã Cư Dliê M'nông, huyện Cư M'gar) đi lên phòng 405 Ký túc xá Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk chơi và gây ra tiếng ồn ào.

    Lúc này Nguyễn Hoàng Phúc (SN 2000, trú tại thôn An Bình, xã Chư Kbô, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk), Trịnh Minh Chiến (SN 2003, trú tại thôn Cư Bang, xã Cư Pơng, huyện Krông Búk và Nguyễn Văn Toàn (SN 2000, trú tại Thôn 10, xã Ea Khal, huyện Ea H'Leo) đang ngủ tại phòng 406 nghe tiếng ồn nên thức dậy và đi sang gặp nhóm thanh niên phòng 405 hỏi lý do gây ồn ào thì giữa Nguyễn Văn Toàn và Cam Chí Hùng xảy ra mâu thuẫn, thách thức đánh nhau.

    Toàn rủ thêm người ở các phòng khác cầm theo hung khí xông vào đánh nhau với nhóm của Hùng. Trong lúc đánh nhau, Nguyễn Hoàng Phúc lấy dao nhọn trong túi quần đâm 02 nhát trúng vào vùng ngực của Thành gây thương tích, rồi nhóm của Toàn, Phúc, Chiến bỏ chạy. Thành được đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu.

    Ngày 04/4/2022, qua quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Trịnh Minh Chiến, Nguyễn Văn Toàn về hành vi giết người và Quyết định khởi tố bị can đối với Cam Chí Hùng, Vũ Đức Thành, Nguyễn Văn Bảo Quốc, Phạm Công Lý và Hoàng Anh Dũng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Riêng Nguyễn Hoàng Phúc trước đó đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra bắt giữ và ra Quyết định khởi tố về hành vi giết người.

    Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/2-thanh-nien-bi-bat-ve-toi-giet-nguoi-vi-mang-hung-khi-di-tra-thu-cho-em-ho-a535409.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan