+Aa-
    Zalo

    20 tuyến đường ở TP Thủ Đức được đặt tên theo các danh nhân, nhân vật lịch sử

    • DSPL
    ĐS&PL 20 tuyến đường trong khu đô thị Thủ Thiêm thuộc TP Thủ Đức (TP.HCM) đã được gắn tên đường theo các danh nhân, nhân vật lịch sử.

    20 tuyến đường trong khu đô thị Thủ Thiêm thuộc TP Thủ Đức (TP.HCM) đã được gắn tên đường theo các danh nhân, nhân vật lịch sử.

    Ông Nguyễn Thiện Nhân (thứ 3 từ phải sang), con trai ông Nguyễn Thiện Thành cùng gia đình và lãnh đạo TP Thủ Đức kéo vải phủ bảng tên đường. Ảnh: Vnexpress

    Sáng 25/4, tại khu dân cư thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức (TPHCM) tổ chức lễ đặt tên cho 20 tuyến đường trên địa bàn TP Thủ Đức.

    Các tuyến đường được đặt tên gồm: Tố Hữu, Trần Bạch Đằng, Nguyễn Thiện Thành, Bùi Thiện Ngộ nằm trên ngã tư nút giao các tuyến Đại lộ vòng cung (R1), đường ven sông Sài Gòn (R3) và đường Châu thổ (R4) Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh - Bình Khánh - Thủ Thiêm).

    Đường An Tư Công Chúa, Lưu Đình Lễ, Tinh Thiều, Bạch Đông Ôn, Phạm Văn Ngôn, Đặng Bỉnh Thành, Đặng Đình Tướng, Dương Lâm, Dương Thanh (phường Bình Khánh). Đường Trần Văn Sắc, Nguyễn Đình Thái Ly (phường Thảo Điền); đường Nguyễn Thị Thích, Nguyễn Thị Diệp (phường Bình Chiểu); đường Trần Đức Thảo (phường Phước Long B); đường Hồ Thị Nhung (phường Bình Trưng Đông và An Phú); đường Trần Quý Kiên (phường Bình Khánh và Thạnh Mỹ Lợi).

    Tham dự có các đại biểu : Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM; Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức; Phan Thị Thắng, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Hoàng Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức; cùng gia đình, thân nhân các danh nhân, nhân vật lịch sử được đặt tên đường trên địa bàn TP Thủ Đức.

    Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng phát biểu tại lễ gắn tên đường. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng

    Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng nhấn mạnh, đây là hoạt động bày tỏ lòng kính trọng và ghi nhớ công lao của các danh nhân, nhân vật lịch sử tiêu biểu, đã có đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của đất nước, của dân tộc.

    "Đây là vinh dự lớn của địa phương", ông Tùng nói và đề nghị các ban ngành, lãnh đao các phường có tên đường mới chủ động thực hiện thủ tục hành chính của nhân dân, doanh nghiệp, đảm bảo quản lý hành chính trên địa bàn trôi chảy.

    Ông Nguyễn Thiện Nhân thay mặt các gia đình phát biểu tại lễ đặt tên đường. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng

    Tại lễ đặt tên đường, thay mặt các gia đình, thân nhân các danh nhân, nhân vật lịch sử được đặt tên đường trên địa bàn TP Thủ Đức, ông Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đã quyết định lấy tên 20 danh nhân, nhân vật lịch sử đặt tên đường trên địa bàn TP Thủ Đức, trong đó có cha của đồng chí là ông Nguyễn Thiện Thành.

    Đây là vinh dự lớn đối với các gia đình cũng như sự tri ân đến các đồng chí có công trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ và xây dựng đất nước. Đồng thời việc đặt tên đường trong thời điểm cả nước chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021) càng có ý nghĩa lớn, giúp người dân TP Thủ Đức và TPHCM thêm tự hào về cha ông.

    Gia đình Giáo sư Nguyễn Thiện Thành tại con đường mang tên ông. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng

    Sau lễ khai mạc, lãnh đạo TPHCM, lãnh đạo TP Thủ Đức cùng gia đình 20 danh nhân, nhân vật lịch sử được đặt tên đường đã cùng thực hiện nghi thức gắn bảng tên đường trên địa bàn TP Thủ Đức.

    Trước đó, kỳ họp thứ 23 HĐND TP HCM diễn ra hồi cuối năm 2020, đã thông qua Nghị quyết về việc bổ sung quỹ tên đường và đặt tên cho 224 tuyến đường ở 13 quận, huyện trên địa bàn. Tuyến đường được đặt mang tên các bà mẹ Việt Nam Anh hùng, danh nhân, trí thức, nhà hoạt động cách mạng...

    Qua khảo sát hiện trạng, các đường này đều đáp ứng quy định dài hơn 200 m, rộng hơn 12 của Hội đồng đặt đổi tên đường thành phố; thông tư năm 2006 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch...

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/20-tuyen-duong-o-tp-thu-duc-duoc-dat-ten-theo-cac-danh-nhan-nhan-vat-lich-su-a363632.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan