+Aa-
    Zalo

    22 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông trong ngày mùng 1 Tết

    • DSPL
    ĐS&PL Trong ngày mùng 1 Tết, trên địa bàn toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 22 người thiệt mạng, 13 người bị thương.

    Trong ngày mùng 1 Tết, trên địa bàn toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 22 người thiệt mạng, 13 người bị thương.

    Đội CSGT số 2 thuộc Cục CSGT đã kiểm tra, xử lý nồng độ cồn chiều ngày 25/1 (tức mùng 1 Tết Canh Tý). Ảnh: VOV

    VOV đưa tin, theo thông tin mới nhất từ Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an (CSGT), trong ngày 25/1, trên toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 22 người, bị thương 13 người.

    So với cùng kỳ tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 bằng về số vụ, tăng 7 người chết (+47%), bằng số người bị thương. Với đường sắt, đường thủy không xảy ra vi phạm.

    Theo báo An ninh Thủ đô, về công tác phòng ngừa ùn tắc giao thông, hiện lực lượng CSGT toàn quốc tiếp tục triển khai phương án phân luồng, phân tuyến, tăng cường công tác chỉ huy, điều khiển giao thông không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, nhất là những đô thị lớn, tuyến quốc lộ, đường huyết mạch.

    Lực lượng CSGT đường bộ của Cục và Công an các địa phương đã kiểm tra, xử lý 2.258  trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước hơn 2 tỷ đồng; tạm giữ 341 phương tiện các loại; tước 360 GPLX các loại. Trong đó 49 địa phương xử lý 394 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

    Lực lượng CSGT đường thủy cũng kiểm tra xử lý 225 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp kho bạc 246 triệu đồng.

    Trong những ngày Tết tiếp theo, CSGT tiếp tục triển khai những kế hoạch, chuyên đề xử lý vi phạm, đảm bảo ATGT trên toàn quốc, kéo giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí.

    Thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông-trật tự xã hội dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và các Lễ hội đầu xuân 2020, Cục Cảnh sát giao thông yêu cầu các lực lượng từ Trung ương xuống địa phương đảm bảo tối đa quân số, phương tiện để thực hiện nhiệm vụ một cách thường xuyên, liên tục đặc biệt là xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy và các loại tội phạm trên các tuyến bị trùng xuống.

    Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục CSGT đã đi thị sát xuống các đơn vị,  nhắc nhở cán bộ chiến sĩ các cấp luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, theo VOV.

    Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/22-nguoi-thiet-mang-vi-tai-nan-giao-thong-trong-ngay-mung-1-tet-a309457.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan