+Aa-
    Zalo

    26 người thương vong, hàng ngàn ngôi nhà bị nhấn chìm do Thần Sấm

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 26 người thương vong, hàng ngàn ngôi nhà bị nhấn chìm và tốc mái... do bão Thần Sấm gây ra, ước tính thiệt hại hàng trăm tỉ

    (ĐSPL) - Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 26 người thương vong, hàng ngàn ngôi nhà bị nhấn chìm và tốc mái... do bão Thần Sấm gây ra, ước tính thiệt hại lên tới hàng trăm tỉ đồng.

    26 người thương vong, hàng ngàn ngôi nhà bị nhấn chìm do Thần Sấm
    Tình hình mưa lũ, sạt lở đất vẫn đang diễn biến phức tạp, cần theo dõi chặt chẽ (Ảnh Tiền phong). 

    Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ban chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh Điện Biên, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Quảng Ninh, Bắc Giang, tính đến 17h ngày 21/7, mưa lũ và sạt lở đất do ảnh hưởng từ hoàn lưu của bão số 2 tiếp tục gây ra những hậu quả nặng nề cho các tỉnh miền núi phía Bắc.

    Đã có 24 người chết do mưa, lũ, sạt lở đất (Hà Giang: 7 người; Lai Châu: 6 người; Sơn La: 3 người; Điện Biên: 1 người; Lạng Sơn: 05 người; Cao Bằng: 1 người; Bắc Kạn: 1 người – 2 người bị mất tích ở Sơn La và Lai Châu đã tìm thấy thi thể).

    Bị thương 2 người, tăng 1 người so với báo cáo ngày 20/7 (Bắc Kạn 1 người, Hà Giang 1 người).

    Cũng theo thống kê của Ban PCLB Trung ương cho biết, sạt lở đất tại bản Bỉa, bản Cướn xã Chiềng Bằng, huyện QuỳnhNhai, tỉnh Sơn La đã xuất hiện vết nứt cả quả đồi phía đằng sau bản, cung trượt kéo dài từ bản Cướn đến hết bản Bủn, sụt lún vùi lấp toàn bộ 4 nhà dân và nguy cơ sạt trượt cả 2 bản, 62 hộ phải tổ chức di chuyển khẩn cấp.

    Số lượng nhà bị tốc mái: 491 nhà (Cao Bằng: 37; Bắc Cạn: 02; Bắc Giang: 08; Quảng Ninh: 319; Hà Giang: 125).

    Nhà bị sập, đổ, hư hại: 757 nhà (Lạng Sơn: 200; Lai Châu: 15; Cao Bằng: 01; Bắc Cạn: 47; Sơn La: 05; Quảng Ninh: 08; Tuyên Quang: 29; Hà Giang: 173; Yên Bái: 43; Điện Biên: 236).

    Nhà bị ngập: 5.992 nhà (Lạng Sơn: 5.800; Lai Châu: 01; Bắc Cạn: 16; Sơn La: 18; Tuyên Quang: 40; Hà Giang: 117).

    Ngoài ra, 3.975ha lúa bị úng, ngập, đổ (Lạng Sơn: 2.000; Cao Bằng: 45; Bắc Kạn: 156; Sơn La: 236; Tuyên Quang: 209; Hà Giang: 408; Yên Bái: 73; Điện Biên: 848). 

    Khoảng 239ha hoa màu bị ngập, đổ: 239ha (Lai Châu: 59, Cao Bằng: 08; Bắc Kạn: 37; Sơn La: 02; Quảng Ninh: 05; Tuyên Quang: 23; Hà Giang: 38; Điện Biên: 67).

    Tại Lai Châu: Quốc lộ 12, 129 bị sạt lở gây ách tắc giao thông, hiện chưa thông xe. Hiện tuyến giao thông lên Mẫu Sơn - Lạng Sơn vẫn còn tắc, các tuyến còn lại đã thông xe.

    Khối lượng đất, đá sạt lở 291.886 m3 (Lạng Sơn: 32.500; Lai Châu: 170.000; Cao Bằng: 120; Bắc Kạn: 18.205; Bắc Giang: 3.052; Sơn La: 31.400; Tuyên Quang: 14.014; Hà Giang: 7.010; Yên Bái: 1.630; Điện Biên: 13.455).

    Về công tác khắc phục ảnh hưởng của bão, hiện sự cố hệ thống lưới điện phân phối tại các tỉnh, thành phố được khắc phục xong, còn các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Bắc Giang, Lạng Sơn và một số trạm ở vùng sâu, vùng xa tỉnh Quảng Ninh đang tiến hành kiểm tra và khắc phục sự cố.

    Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương nhận định, lũ ống và sạt lở đất có khả năng xảy ra ở các tỉnh vùng núi Tây Bắc, tập trung ở Lai Châu. Vì vậy, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, triển khai các phương án chống lũ và tuần tra canh gác theo cấp báo động.

    Theo thống kê và ước thiệt hại sơ bộ của các tỉnh, mưa lũ, bão Thần Sấm (Rammasun) đã gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng. Tại Điện Biên, bão đã gây thiệt hại khoảng trên 40 tỉ đồng, Sơn La ước thiệt hại 35 tỉ đồng, Lai Châu 20 tỉ đồng, Hà Giang 15 tỉ đồng, Bắk Kạn 10 tỉ đồng...

     

     

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/26-nguoi-thuong-vong-hang-ngan-ngoi-nha-bi-nhan-chim-do-than-sam-a42278.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan