+Aa-
    Zalo

    280 xe tải chở hàng cứu trợ của Nga hướng đến miền đông Ukraina

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) – 280 xe tải chở hàng nhân đạo của Nga đã rời thủ đô Matxcơva hướng về miền đông Ukraina, nơi người dân đang phải sống trong "thời đồ đá".
    (ĐSPL) – 280 xe tải chở hàng nhân đạo của Nga đã rời thủ đô Matxcơva hướng về miền đông Ukraina, nơi người dân đang phải sống trong "thời đồ đá".
    Theo truyền thông Nga, số hàng trên bao gồm hàng trăm tấn bột mỳ, thực phẩm dành cho trẻ em, máy phát điện và thuốc men sẽ được chuyển tới cho những người dân bị mắc kẹt trong khu vực xảy ra giao tranh giữa quân chính phủ và lực lượng ly khai.
    280 xe tải chở hàng cứu trợ của Nga hướng đến miền đông Ukraina

    280 xe tải chở hàng cứu trợ của Nga rời Matxcơva hướng đến miền đông Ukraina.

    Giới chức Nga còn khẳng định chính phủ Ukraina đã đồng ý với hoạt động này. Tuy nhiên, Kiev tuyên bố không thể xác định bên trong xác xe tải chở hàng nhân đạo của Nga mang theo những thứ gì.
    Tin tức từ báo giới cho biết, hàng cứu trợ đã rời thị trấn Naro-Fominsk, phía Tây Nam Matxcơva trong sáng ngày hôm nay (12/8). “Khoảng 2.000 tấn nhu yếu phẩm sẽ được đoàn xe tải chuyển đến cho những người dân ở miền đông Ukraina”. Matxcơva cũng khẳng định đoàn xe không được hộ tống bởi quân đội Nga khi đi qua biên giới.
    Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) thừa nhận tình hình tại miền đông Ukraina hiện đang rất ngặt nghèo đối với hàng nghìn người dân phải sống trong cảnh không có điện, nước sạch và hỗ trợ y tế. Qua đó, ICRC đồng ý về mặt nguyên tắc việc Nga gửi hàng cứu trợ đến miền đông Ukraina.
    Ngay sau khi đoàn xe của Nga chuyển bánh rời Matxcơva, Pháp lên tiếng cảnh báo đây chỉ là cái cớ của người Nga để tạo cơ hội can thiệp quân sự vào Ukraina. Pháp nhấn mạnh số hàng viện trợ nhân đạo này cần được giám sát chặt chẽ bởi Ukraina và ICRC.
    Ngoại trưởng Mỹ Laurent Fabius nói trên đài phát thanh Pháp rằng nhiệm vụ “cứu trợ nhân đạo của Nga” chỉ nên được thực hiện với sự giúp đỡ của ICRC. ”Vẫn còn những câu hỏi chưa được trả lời. Chúng ta cần phải hết sức cẩn trọng bởi đây có thể là kế hoạch của người Nga nhằm tiếp cận Donetsk và Lugansk”.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/280-xe-tai-cho-hang-cuu-tro-cua-nga-huong-den-mien-dong-ukraina-a45785.html
    Quan hệ Nga-Ukraina ngày càng xấu đi

    Quan hệ Nga-Ukraina ngày càng xấu đi

    Sau vụ những người biểu tình tấn công sứ quán Nga ở Kiev và Ngoại trưởng Ukraina xúc phạm Tổng thống Putin, quan hệ hai nước xấu đi một cách nghiêm trọng.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Quan hệ Nga-Ukraina ngày càng xấu đi

    Quan hệ Nga-Ukraina ngày càng xấu đi

    Sau vụ những người biểu tình tấn công sứ quán Nga ở Kiev và Ngoại trưởng Ukraina xúc phạm Tổng thống Putin, quan hệ hai nước xấu đi một cách nghiêm trọng.