3 đối tượng đang khai thác gỗ trái phép ở rừng đầu nguồn thì bị bắt


Thứ 6, 14/10/2016 | 13:40


(ĐSPL) - Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Nghệ An vừa phát hiện và bắt quả tang 3 đối tượng khai thác gỗ trái phép ở rừng đầu nguồn huyện Tương Dương.

(ĐSPL) - Ngày 14/10, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt quả tang 3 đối tượng khai thác gỗ trái phép ở rừng đầu nguồn huyện Tương Dương.

Trước đó, ngày 11/10, trong lúc tuần tra, kiểm soát địa bàn rừng đầu nguồn huyện Tương Dương (Nghệ An), Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Nghệ An đã bất ngờ phát hiện và bắt quả tang một nhóm đối tượng có hành vi đốn hạ cây gỗ tại khu vực rừng đầu nguồn giáp ranh giữa hai bản Chả Lúm và Na Cáng, xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương.


Các đối tượng chặt phá rừng trái phép đã bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang.

Cách hiện trường bị bắt quả tang không xa, một số cây gỗ cũng đã bị lâm tặc đốn hạ. 

Qua công tác đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai tên là Nguyễn Văn Cường (32 tuổi, trú tại bản Na Cáng, xã Yên Tĩnh), Ốc Văn Tý (31 tuổi, trú tại bản Huồi Xón, xã Yên Na) và Lô Văn Bách (26 tuổi, trú tại bản Chả Lúm, xã Yên Tĩnh). Cả ba đối tượng đều thừa nhận hành vi khai thác gỗ trái phép của mình tại rừng đầu nguồn thuộc tiểu khu 550 và 557, xã Yên Tĩnh.

Hai trong ba đối tượng chặt phá rừng đầu nguồn huyện Tương Dương tại CQĐT.

Được biết, tại điểm phát hiện và các vùng lân cận có tổng khối lượng gỗ đã bị đốn hạ hơn 100m3 và thuộc nhóm II đến nhóm VIII.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ.

NGỌC TUẤN

Nguồn: Người đưa tin


[mecloud]cs74qDXDae[/mecloud]

  

 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/3-doi-tuong-dang-khai-thac-go-trai-phep-o-rung-dau-nguon-thi-bi-bat-a165992.html