+Aa-
    Zalo

    30 thanh niên hỗn chiến, gây náo loạn trung tâm TP.HCM

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Người đi đường lẫn khách quốc tế chạy tán loạn khi chứng kiến 30 thanh niên hỗn chiến bằng chai thủy tinh giữa trung tâm thành phố.

    Người đi đường lẫn khách quốc tế chạy tán loạn khi chứng kiến 30 thanh niên hỗn chiến bằng chai thủy tinh giữa trung tâm thành phố.

    Khoảng 21h30 ngày 24/6, tại vòng xoay Quách Thị Trang (trước chợ Bến Thành, quận 1, TP HCM) xảy ra một cuộc hỗn chiến giữa khoảng 30 thanh niên từ 17-20 tuổi.

    Hàng chục thanh niên choảng nhau ở cạnh chợ Bến Thành (quận 1) khiến nhiều người đi đường và du khách hoảng loạn. - Ảnh cắt từ clip do "hiệp sĩ bắt cướp" TP HCM cung cấp.

    Theo một “hiệp sĩ bắt cướp" ở TP HCM, một nhóm thanh niên cầm chai bia rượt đánh 10 thanh niên khác đang dạo gần đó. Hai bên lấy hàng chục chai thủy tinh ném nhau, làm nhiều người đi đường vội quay đầu xe để đi ngược chiều, tránh bị thương. Rất nhiều du khách gần đó hoảng hốt bỏ chạy.

    “Khung cảnh trông thật hỗn loạn. Chúng ném nhau, đánh nhau như phim kiếm hiệp. Một số người vào can ngăn nhưng các nhóm thanh niên đó rất hung hăng không ai chịu nhường ai. Thật đáng sợ”, một nhân chứng kể lại.

    30 thanh niên có độ tuổi 17-20 choảng nhau giữa quận 1. Ảnh: "hiệp sĩ" ở TP HCM cung cấp.

    Tại hiện trường, rất nhiểu mảnh thủy tinh vỡ nằm rải rác trên mặt đường, gây khó khăn cho người lưu thông.

    Theo người dân, sau vụ ẩu đả, có một số thanh niên bị thương nhưng nhóm này vẫn không ngừng choảng nhau, thậm chí, còn đánh “hiệp 2" ở cạnh khách sạn New World (quận 1).

    Theo báo Người Lao Động

    Thanh niên hỗn chiến, cầm mũ bảo hiểm "dạy bảo" nhau

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/30-thanh-nien-hon-chien-gay-nao-loan-trung-tam-tphcm-a99719.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.