31 năm trốn nã, 2 lần ra tòa vẫn không bị lộ


Thứ 3, 01/04/2014 | 10:04


(ĐSPL) - Kẻ trốn nã ra tòa 2 lần mà vẫn không bị lộ thân phận, sau 31 lẩn trốn, đối tượng đã bị bắt.

(ĐSPL) - Kẻ trốn nã ra tòa 2 lần mà vẫn không bị lộ thân phận, sau 31 năm lẩn trốn, đối tượng đã bị bắt. 
Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, vừa qua đơn vị này đã phối hợp với trại giam Thanh Lâm, Tổng cục 8, Bộ Công an, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hiển (SN 1957, nguyên quán Đan Phượng, Hà Nội) trốn truy nã 31 năm qua.
Trước đó, năm 1981, Nguyễn Văn Hiển thi hành án phạt tù 6 năm với tội danh “Trộm cắp tài sản” tại trại giam Thanh Lâm. Trong khi thi hành án, đến tháng 3/1983 Hiển trốn khỏi nơi giam giữ và bị trại giam Thanh Lâm truy nã.
An ninh - Hình sự - 31 năm trốn nã, 2 lần ra tòa vẫn không bị lộ
Đối tượng Nguyễn Văn Hiển vừa bị bắt sau 31 năm trốn nã.
Sau đó, Nguyễn Văn Hiển đổi tên họ thành Nguyễn Hữu Sơn rồi vào tỉnh Sông Bé (tỉnh Bình Dương bây giờ) sinh sống. Với bản tính siêng ăn nhác làm, Hiển lại tiếp tục phạm tội, hai lần bị xử phạt tù về hành vi “Trộm cắp” và “Hủy hoại tài sản”.
Sau khi mãn hạn tù, Hiển ra TP Huế sinh sống bằng nghề giết mổ dê ở phường Tây Lộc.
Chiều 28/3/2014, trên đường đi làm về gần đến nhà, Sơn bất ngờ bị các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và cán bộ trại giam Thanh Lâm bắt giữ. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, đối tượng đành thừa nhận tên thật và khai toàn bộ hành vi phạm tội trước kia. Người dân địa phương vô cùng bất ngờ khi biết người làm nghề mổ dê lâu nay sinh sống ở địa phương lại là đối tượng truy nã. Bà Nguyễn Thị D. (vợ Sơn) chết lặng khi biết chồng mình là tội phạm bị truy lùng hàng chục năm qua. 
Sau khi bắt giữ, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã di lý Nguyễn Văn Hiển về trại giam Thanh Lâm để xử lý theo pháp luật.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/31-nam-tron-na-2-lan-ra-toa-van-khong-bi-lo-a27744.html