+ Aa-
    Zalo

    34.000 USD bị rút trộm tại các cây ATM tại Thái Lan

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - 12 triệu bath (hơn 34.000 USD) nghi bị một băng trộm gốc Âu rút trộm từ 21 máy rút tiền ATM trên khắp Thái Lan.

    (ĐSPL) - 12 triệu bath (hơn 34.000 USD) nghi bị một băng trộm gốc Âu rút trộm từ 21 máy rút tiền ATM trên khắp Thái Lan.

    Cảnh sát Thái Lan bảo vệ máy ATM bị trộm ở Soi Vibhavadi 44. - Ảnh: Bangkok Post.

    Theo Tri Thức Trực Tuyến, những vụ trộm tại máy rút tiền tự động xảy ra tại các tỉnh Phuket, Surat Thani, Chumphon, Prachuap Khiri Khan, Phangnga, Phetchaburi và thủ đô Bangkok, khiến các ngân hàng Thái Lan buộc phải đóng cửa hơn 3.000 máy ATM để kiểm tra, tức là một nửa trong tổng số cây ATM của nước này.

    Thông tin các vụ trộm trong máy ATM được đưa ra sau khi các nhà chức trách kiểm tra 2 máy ATM, một ở Vibhavadi Soi 44 ở Bangkok vào sáng hôm 28/8 và máy còn lại cùng ngày ở Surat Thani.

    “Cuộc điều tra cho thấy một số công dân Thái Lan đã tham gia vào các vụ trộm tiền (trong máy ATM), các nhân viên ngân hàng nằm ngoài diện tình nghi”, Bangkok Post dẫn lời Cố vấn cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Panya Mamen, trưởng nhóm điều tra cho biết.

    Tuyên bố này trái ngược với thông tin nhóm điều tra công bố trước đó rằng vụ việc có liên quan đến những người nước ngoài.

    Ông Mamen cho biết máy rút tiền tự động tại Vibhavadi Soi 44 là một trong 5 máy ATM bị tấn công đầu tiên ở Bangkok. 560.000 baht (hơn 16.000 USD) bị trộm trong tổng số trong 3 vụ tấn công vào ngày 29 và 30/7.

    Các hacker đã đưa những chiếc thẻ rút tiền sản xuất tại Ukraine vào máy ATM. Đây là loại thẻ có thể chứa các phần mềm độc hại. Những kẻ tình nghi nhấn vào nút "Cancel" (hủy bỏ giao dịch) mà không cần nhập mã PIN và sau đó rút tiền. Số tiền chúng rút được mỗi lần là 40.000 bath (hơn 1.157 USD), thay vì mức tối đa là 20.000 bath như thường lệ.

    Các nghi phạm được cho là đã ở khu vực này hoặc đến vừa đến sân bay Don Mueang, trước khi thực hiện hành vi tấn công trộm cắp vào đêm ngày 29/7 và một vụ tương tự ở một siêu thị tại Sukhumvit Soi 23.

    Ảnh cắt từ camera an ninh tại cây ATM cho thấy thủ phạm là một người châu Âu.

    Theo tờ Đại Đoàn Kết, phía cơ quan điều tra hiện đang điều tra băng ghi hình từ camera an ninh của cac cây ATM nói trên. Hiện đã xác định được có 3 nghi phạm, được cho là người Đông Âu, trong đó có một tên lộ mặt khá rõ.

    Một nguồn tin cho hay giấy phép đăng ký xe mà những tên trộm sử dụng là của công dân Thái hoặc là giấy tờ giả. Cảnh sát nghi ngờ chúng được những người Thái cung cấp.

    Các camera an ninh cho thấy những kẻ tình nghi ở Phuket, Phangnga, Chumphon và Surat Thani đã sử dụng 3 chiếc xe khác nhau. Cảnh sát tin rằng những kẻ tình nghi có gốc gác Đông Âu, đến Thái Lan qua Phuket trước khi thực hiện các vụ trộm tiền trong máy ATM.

    Thông qua kết quả điều tra vụ việc trên, cảnh sát Thái Lan cho rằng băng nhóm tội phạm trên rất có thể chính là thủ phạm trong một vụ trộm ATM khác, cũng của ngân hàng GSB, tại tỉnh Phang Nga từ hồi tháng 3, với tổng số tiền thiệt hại là 4,5 triệu Baht.

    Hiện bộ phận phụ trách vấn đề di trú của cảnh sát Thái Lan đang kiểm tra hồ sơ của các du khách tới Thái Lan từ các nước Đông Âu, đặc biệt là Nga, Romania và Latvia, nhằm sớm tìm ra hóm tội phạm táo tợn trên.

    GIA BẢO(Tổng hợp)
    Nguồn: Người Đưa Tin

    Video tin tức được xem nhiều:

    [mecloud]yr3zjcFtWS[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/34000-usd-bi-rut-trom-tai-cac-cay-atm-tai-thai-lan-a145681.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan