4 địa phương đầu tiên công bố lịch tựu trường và bế giảng năm học 2021 – 2022


Thứ 4, 11/08/2021 | 06:39


Cùng sự kiện

Các tỉnh gồm Hà Tĩnh, Ninh Bình, Yên Bái và Bắc Giang hiện đã công bố thời điểm tựu trường và bế giảng của năm học 2021 – 2022.

Tri Thức Trực Tuyến đưa tin, vào ngày 10/8, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Cụ thể, học sinh lớp 1 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh sẽ tựu trường vào ngày 23/8, sớm hơn 1 tuần so với các khối lớp còn lại để làm quen với môi trường học tập mới.

Các trường học sẽ tổ chức khai giảng năm học vào ngày 5/9. Học lỳ I của năm học 2021 – 2022 sẽ kết thúc trước ngày 16/1/2022. Trong khi đó, học kỳ II sẽ được hoàn thành trướng ngày 25/5/2022, kết thúc năm học trước ngày 31/5/2022.

Các trường học tiến hành xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6/2022.

Học sinh sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán 11 ngày, tính từ ngày 28/1/2022 (ngày 26 tháng Chạp năm Tân Sửu) đến hết ngày 7/2/2022 (ngày 7 tháng Giêng năm Nhâm Dần).

Nếu xảy ra tình huống bất thường như có thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn không thể tổ chức dạy học, hiệu trưởng các nhà trường báo cáo cấp quản lý trực tiếp và chính quyền địa phương, sau đó chủ động cho học sinh nghỉ học. Các nhà trường cần bố trí dạy, học bù nghiêm túc, đảm bảo chương trình, kế hoạch.

Trước đó, vào ngày 6/8, chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cũng đã ký quyết định ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên.

Giống như tỉnh Hà Tĩnh, học sinh lớp 1 ở tỉnh Ninh Bình cũng sẽ tựu trường sớm từ ngày 23/8. Học sinh các khối lớp khác sẽ tựu trường vào ngày 1/9. Năm học 2021 – 2022 sẽ được kết thúc trước ngày 31/5.

UBND tỉnh có thể điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 dựa trên tình hình thực tế sao cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

Giáo dục pháp luật - 4 địa phương đầu tiên công bố lịch tựu trường và bế giảng năm học 2021 – 2022
4 tỉnh gồm Hà Tĩnh, Yên Bái, Bắc Giang và Ninh Bình hiện đã công bố kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022. Ảnh minh họa: Sức khỏe & Đời sống

Ngoài Hà Tĩnh, Ninh Bình, Bắc Giang và Yên Bái cũng đã công bố kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022.

Theo Sức khỏe & Đời sống, học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang sẽ tựu trường vào ngày 1/9/2021, riêng lớp 1 tựu trường ngày 23/8/2021. Các nhà trường tổ chức khai giảng vào ngày 5/9/2021.

Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS cần được hoàn thành trước ngày 30/6/2022.

Trong khi đó, tỉnh Yên Bái cũng cho học sinh tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9/2021, riêng lớp 1 sẽ tựu trường từ ngày 23/8/2021. Thời gian khai giảng năm học là ngày 5/9/2021.

Học kỳ I bắt đầu từ ngày 6/9/2021 và kết thúc trước ngày 12/1/2022. Các trường hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2022 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2022 đảm bảo số tuần thực học.

Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có 35 tuần thực học, còn giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục THCS và THPT) có 32 tuần thực học.

Các kỳ thi học sinh giỏi THPT cấp tỉnh, chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi THPT cấp quốc gia hoàn thành trước ngày 30/9/2021. Trong khi đó, thi học sinh giỏi THCS cấp tỉnh sẽ hoàn thành trước ngày 30/3/2022.

Căn cứ vào tình hình thực tế, Giám đốc sở GD&ĐT quyết định việc cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù vào thời gian thích hợp, bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

Đinh Kim (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/4-dia-phuong-dau-tien-cong-bo-lich-tuu-truong-va-be-giang-nam-hoc-2021-2022-a509788.html