+ Aa-
    Zalo

    4 gia đình nghệ sĩ hát “Ba ngọn nến lung linh”

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Bốn gia đình nghệ sĩ cùng thể hiện ca khúc “Ba ngọn nến lung linh” trong liveshow Dấu Ấn của Phương Thảo và Ngọc Lễ.

    (ĐSPL) - Bốn gia đình nghệ sĩ cùng thể hiện ca khúc “Ba ngọn nến lung linh” trong liveshow Dấu Ấn của Phương Thảo và Ngọc Lễ.

    [mecloud]WLR6NeAudA[/mecloud]

    Tối ngày 4/7, live show Dấu ấn của cặp vợ chồng nghệ sĩ Phương Thảo - Ngọc Lễ diễn ra tại TP HCM. Trong chương trình, cặp đôi vàng một thời của showbiz Việt trình diễn lại hàng loạt các ca khúc giúp họ ghi dấu ấn một cách sâu sắc trong lòng công chúng.

    Để khép lại live show, gia đình Phương Thảo thể hiện ca khúc Ba ngọn nến lung linh cùng với gia đình của Bình Minh - Anh Thơ - An Nhiên và bé Chuồn Chuồn, gia đình "Ốc" Thanh Vân - Trí “Rùa” - Coca và Cola, gia đình Tim -Trương Quỳnh Anh và bé Sushi.

    Bốn gia đình nghệ sĩ đã khiến cho sân khấu Dấu Ấn ngập tràn không khí gia đình. 

    Bốn gia đình nghệ sĩ đã khiến cho sân khấu Dấu Ấn ngập tràn không khí gia đình. Các bé khá hiếu động và chạy quanh sân khấu để chạm vào những bong bóng xà phòng đang bay, đặc biệt là bé Chuồn Chuồn (con của Bình Minh).

    Bình Minh đã khá vất vả để giữ con gái không chạy khắp sân khấu. Bé Coca (con của Ốc Thanh Vân) thì khá thích hát, khi là bé duy nhất “hợp xướng” cùng với bố mẹ và các cô chú, thậm chí còn hát rất to.

    Bé Sushi (con của Tim và Trương Quỳnh Anh) thì khá quấn ba mẹ. Tuy nhiên, ở phần cuối ca khúc, Sushi đã có màn cúi chào khán giả trên sân khấu rất dễ thương và đáng yêu. 

    NGUYÊN VŨ

    Xem thêm video:

    [mecloud]m4aTp4YLrm[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/4-gia-dinh-nghe-si-hat-ba-ngon-nen-lung-linh-a101195.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.