+Aa-
    Zalo

    43kg đồ mỹ nghệ nghi làm từ ngà voi được giấu tinh vi trong các khúc gỗ

    • DSPL
    ĐS&PL Kiểm tra một ô tô khả nghi, lực lượng chức năng phát hiện hơn 40 kg đồ thủ công mỹ nghệ, nghi làm từ ngà voi được giấu trong nhiều khúc gỗ rỗng ruột

    Kiểm tra chiếc ô tô khả nghi, lực lượng chức năng phát hiện hơn 40 kg đồ thủ công mỹ nghệ nghi làm từ ngà voi được giấu trong nhiều khúc gỗ rỗng ruột

    Ngày 31/10, Công an tỉnh Lạng Sơn đang làm rõ nguồn gốc số sản phẩm trang sức từ ngà voi, do lái xe Ngô Văn Thư (29 tuổi, ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội) vận chuyển.

    Cùng ngày, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Chi cục Hải quan Cửa khẩu Tân Thanh và Chi cục Hải quan Cửa khẩu Hữu Nghị làm nhiệm vụ, phát hiện 1 xe Huyndai 29 chỗ BKS: 29B - 024.19 có biểu hiện nghi vấn nên cho dừng lại kiểm tra hành chính.

    Hàng chục khúc gỗ trên xe bị kiểm tra (Ảnh: ANTĐ)

    Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, trên chiếc xe có 33 khúc gỗ. Tài xế Thư khai chở thuê cho một chủ hàng ở cùng huyện lên khu vực cửa khẩu Tân Thanh.

    Kiểm tra những khúc gỗ, lực lượng chức năng thấy có dấu hiệu lắp ghép ở mỗi đầu. Thấy dấu hiệu bất thường, tổ công tác đã dùng dao bổ đôi các khúc gỗ thì phát hiện bên trong chứa nhiều vòng tay, nhẫn, tràng hạt, tượng nhỏ, hạt hồ lô đeo tay, đũa ăn, ấm trạm rồng... được bọc kín, nghi được làm từ ngà voi và sừng động vật.

    Bên trong khúc gỗ rỗng giấu rất nhiều đồ thủ công mỹ nghệ (Ảnh: VnExpress)

    Tổng số hàng trên có trọng lượng 43 kg. Thư không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc liên quan đến lô hàng trên.

    Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Hồng Nhung(T/h)



    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/43kg-do-my-nghe-nghi-lam-tu-nga-voi-duoc-giau-tinh-vi-trong-cac-khuc-go-a207500.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan