+Aa-
    Zalo

    5 điều tuyệt vời ở 6 tuyến phố đi bộ mới

    • DSPL
    ĐS&PL 6 tuyến phố đi bộ gồm Hàng Buồm - Mã Mây - Hàng Giầy - Lương Ngọc Quyến - Tạ Hiện - Đào Duy Từ. Có 5 điều tuyệt vời nhất sẽ rất khó phai.

    6 tuyến phố đi bộ gồm Hàng Buồm - Mã Mây - Hàng Giầy - Lương Ngọc Quyến - Tạ Hiện - Đào Duy Từ. Có 5 điều tuyệt vời nhất sẽ rất khó phai nếu buổi tối cuối tuần bạn có mặt tại 6 tuyến phố này.

    Mới đây, UBND TP. Hà Nội vừa tổ chức khai trương 6 tuyến phố đi bộ mới, phạm vi tuyến phố đi bộ sẽ được mở rộng sang 6 tuyến phố là Hàng Buồm, Hàng Giầy, Lương Ngọc Quyến, Mã Mây, Đào Duy Từ và Tạ Hiện. Thời gian đi bộ là từ 19h - 24h vào mùa hè và 16h - 24h vào mùa đông vào ba buổi tối cuối tuần. Dưới đây là 5 điều tuyệt vời nhất mà bất cứ ai khi dảo bước trên 6 tuyến phố đi bộ này.

    1. Tuyến phố cổ vắng bóng các phương tiện cơ giới và thô sơ

    Chưa bao giờ người dân phố cổ lại thấy Mã Mây ít người qua lại đến thế, ít người đến mức trẻ em thoải mái chạy nhảy, đùa vui dưới lòng đường phố.

    5 điều tuyệt vời ở 6 tuyến phố đi bộ mới

    Các tuyến phố đi bộ đều có biển cấm và hàng rào cấm các phương tiện cơ giới và thô sơ từ 19-24 giờ.

    5 điều tuyệt vời ở 6 tuyến phố đi bộ mới

    Tại phố Mã Mây lúc 20 giờ tối, đường phố thông thoáng và mát.

    Nhiều du khách trong nước cũng như nước ngoài cảm thấy vô cùng bất ngờ khi dảo bước qua phố Mã Mây bởi lượng người qua lại vắng vẻ. Chính điều này đã khiến Mã Mây trở thành phố vắng người nhất phố cổ vào dịp 3 ngày cuối tuần. 

    5 điều tuyệt vời ở 6 tuyến phố đi bộ mới

    Với trẻ nhỏ, có không gian để được thoả thích đùa vui là một điều tuyệt vời.

    5 điều tuyệt vời ở 6 tuyến phố đi bộ mới

    Phố ít người, trẻ thi nhau đùa nghịch.

    Lý giải cho điều này, một số người dân sinh sống tại đây cho biết: Mã Mây không phải là tuyến phố của bia hơi, mua sắm hoặc ăn uống nên khi cấm xe máy và các phương tiện giao thông khác thì chỉ có người đi bộ dảo bước thong dong.

    Chính vì điều này mà trẻ em ở khu phố thoải mái đùa nghịch vào mỗi buổi tối cuối tuần.

    2. Nơi bạn có thể hò hét thoải mái giữa Thủ đô

    Tạ Hiện vốn nổi tiếng với bia hơi, sau khi trở thành phố đi bộ vào dịp cuối tuần thì Tạ Hiện được xem là tuyến phố ồn ào, náo nhiệt nhất. Điều này có lẽ trở thành "đặc sản" nơi này bởi nhiều người cho rằng: Nếu đã có mặt ở Tạ Hiện, ngồi uống bia mà không hò hét, không ca hát ngẫu hứng, không "Zô Zô Zô" thì quả là đáng tiếc.

    5 điều tuyệt vời ở 6 tuyến phố đi bộ mới

    Ngay từ đầu phố Tạ Hiện, rất nhiều quán nhậu sát lề đường đã chật kín khách.

    5 điều tuyệt vời ở 6 tuyến phố đi bộ mới

    Ở Tạ Hiện là bia hơi...

    5 điều tuyệt vời ở 6 tuyến phố đi bộ mới

    ... là nơi để bạn ngồi phóng tầm mắt ngắm nhìn người chật kín dưới phố từ trên gác 2...

    5 điều tuyệt vời ở 6 tuyến phố đi bộ mới

    ... là nơi bạn quây quần bên bạn bè, người thân...

    5 điều tuyệt vời ở 6 tuyến phố đi bộ mới

    ... hoặc bên người yêu...

    Bia hơi khắp nơi, bàn nhậu khắp phố và người ngồi kín tất cả các bàn nhậu - đó là điều dễ nhận thấy nhất khi có mặt tại Tạ Hiện. Điều khiến nhiều người thấy thích thú là ở đây khách Việt Nam thì ít nhưng khách Tây lại chiếm phần đông. Vì vậy nếu bạn có mặt ở khu vực này thì thoải mái giao lưu với bất cứ bàn nhậu nào, mâm tiệc nào hoặc bất cứ ai đó.

    5 điều tuyệt vời ở 6 tuyến phố đi bộ mới

    Một khi đã "cháy" hết mình thì lòng người không biên giới...

    Chính điều này khiến Tạ Hiện trở thành tuyến phố ồn ào, náo nhiệt nhất Thủ đô những ngày cuối tuần.

    3. Không gian thoải mái để bạn "tình cảm" giữa phố đông

    Thật thích thú và tuyệt vời cho những cặp tình nhân trẻ tuổi tới đây vào mỗi ngày cuối tuần bởi ngoài ăn uống thoải mái, hò hét thoải mái thì người dân nơi này vô tư "tình cảm" giữa phố đông.

    5 điều tuyệt vời ở 6 tuyến phố đi bộ mới

    Tình cảm với nhau một cách thoải mái giữa phố đông.

    5 điều tuyệt vời ở 6 tuyến phố đi bộ mới

    5 điều tuyệt vời ở 6 tuyến phố đi bộ mới

    Các gia đình hạnh phúc ngày cuối tuần.

    5 điều tuyệt vời ở 6 tuyến phố đi bộ mới

    Nắm tay nhau cùng dạo bước trên con phố vắng dưới trời se lạnh còn gì tuyệt vời hơn nữa!

    5 điều tuyệt vời ở 6 tuyến phố đi bộ mới

    Đôi bạn ngoại quốc tình tứ bên nhau trên con phố vắng.

    Một cái nắm tay chặt, một nụ hôn, một cái ôm hoặc đơn giản là làm nũng bạn trai dần trở thành phổ biến của giới trẻ ở nơi này. Ôm - hôn chẳng bị ai soi xét, chẳng ai dòm ngó và dường như trở thành một điều quá đỗi bình thường ở những tuyến phố đi bộ mỗi ngày cuối tuần.

    4. Thưởng thức âm nhạc đường phố miễn phí

    Nếu như tại Mã Mây - Lương Ngọc Quyến một sân khấu Chầu văn được dựng lên thu hút khách là người nước ngoài, người trung và cao tuổi thì tại Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyến sân khấu nhạc hiện đại được tổ chức lên thu hút hàng trăm bạn trẻ tới thưởng thức.

    5 điều tuyệt vời ở 6 tuyến phố đi bộ mới

    Góc biểu diễn âm nhạc đường phố của giới trẻ luôn thu hút một lượng người đến thưởng thức đông đúc.

    5 điều tuyệt vời ở 6 tuyến phố đi bộ mới

    Các nghệ sĩ "cháy hết mình"...

    5 điều tuyệt vời ở 6 tuyến phố đi bộ mới

    ... trong sự chào đón của đông đảo người dân.

    5 điều tuyệt vời ở 6 tuyến phố đi bộ mới

    Có lúc nhẹ nhàng, sâu lắng khiến rất nhiều người chú ý xem không rời mắt.

    Người tham gia đều là những sinh viên, những ca sĩ nghiệp dư nhưng có niềm đam mê với âm nhạc và cống hiến cho mọi người những món ăn tinh thần tuyệt vời. Những lúc cao trào, tất cả mọi người đều "cháy hết mình" cùng: Nối vòng tay lớn; Trường Sơn đông - Trường Sơn tây; Nơi đảo xa hoặc 1 ca khúc nước ngoài nào đó...

    5 điều tuyệt vời ở 6 tuyến phố đi bộ mới

    "Ca sĩ kẹo kéo" đang cháy hết mình với những điệu nhảy thuần thục.

    Những "ca sĩ kẹo kéo" cũng không kém cạnh bằng những điệu nhảy hút hồn các bạn trẻ. Ngoài khả năng biểu diễn các điệu nhảy, "ca sĩ kẹo kéo" còn thuộc và hát được gần như tất cả các bài mà mọi người yêu cầu...

    5. Nơi gửi xe máy giá 5 ngàn đồng

    Một điều tuyệt vời hơn nữa ở 6 tuyến phố đi bộ này là UBND TP.Hà Nội đã bố trí rất nhiều điểm trông giữ xe trước cổng các tuyến phố đi bộ với giá giữ xe máy chỉ 5 ngàn đồng.

    5 điều tuyệt vời ở 6 tuyến phố đi bộ mới

    Trước mỗi khu vực cấm đường đều có chỗ trông giữ xe cho người dân.

    Khách có thể gửi xe với giá chỉ 5 ngàn đồng từ 16 giờ đến tận 24 giờ đêm. Tất cả các điểm trông giữ xe này đều có lực lượng bảo vệ mặc quần áo cảnh phục bảo vệ nên nếu người dân tới khu vực này thưởng thức những "đặc sản" của 6 tuyến phố đi bộ thì nên tìm những điểm giữ xe có lực lượng mặc quần áo bảo vệ để gửi.

    5 điều tuyệt vời ở 6 tuyến phố đi bộ mới

    Tại các điểm giữ xe do UBND TP. Hà Nội lập lên chỉ có giá 5 ngàn đồng/xe/lượt.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/5-dieu-tuyet-voi-o-6-tuyen-pho-di-bo-moi-a54146.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.