+Aa-
    Zalo

    5 kỷ lục gây sốc về bộ phận cơ thể con người

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Bộ tóc dài, chiếc lưỡi rộng, lông mi dài là những kỷ lục kỳ lạ về bộ phận trên cơ thể con người.

    Bộ tóc dài, chiếc lưỡi rộng, lông mi dài là những kỷ lục kỳ lạ về bộ phận trên cơ thể con người.

    Cô gái có mái tóc dài nhất

    Năm 2008, người phụ nữ tên là Asha Mandela, sống tại thành phố Atlanta, bang Georgia, Mỹ được tổ chức Guinness công nhận là người có mái tóc tết dreadlock dài nhất thế giới với chiều dài gần 6m.

    Mái tóc quá dài gây khó khăn cho Asha Mandela khi gội.

    Hàng ngày cô mất 5 tiếng để chải tóc, tốn 24 chai dầu gội mỗi tháng và mất 2 tiếng để làm khô mỗi lần gội.

    Theo Mandela, cô đã nuôi dưỡng mái tóc của mình trong suốt 25 năm. Ngay cả khi trải qua quá trình hóa trị bệnh ung thư, cô vẫn cố gắng hết sức để giữ gìn nó.

    Dù gặp khó khăn trong sinh hoạt nhưng cô vẫn cố gắng giữ gìn mái tóc.

    Người đàn ông có lưỡi rộng nhất

    Ông Byron Schlenker, 47 tuổi, đã được ghi vào sách Kỷ lục Guinness Thế Giới với có chiếc lưỡi rộng đến 8,6cm.

    Chiếc lưới rộng 8,6cm của Byron Schlenker.

    Emily, 14 tuổi, con gái của ông Schlenker, cũng được xác nhận có chiếc lưỡi lớn nhất thế giới ở hạng mục dành cho nữ. Lưỡi của cô rộng 7,3cm, không kém kỷ lục của cha mình là bao.

    Byron Schlenker cùng con gái khoe chiếc lưỡi rộng của mình.

    Byron năm nay 47 tuổi và được biết đến với biệt danh Gobfather. Ông chỉ phát hiện được kỷ lục đặc biệt mình đang nắm giữ khi đọc cuốn sách kỷ lục Guinness thế giới để giúp cô con gái Emily làm bài tập tại thư viện trường.

    Lông mặt rậm nhất

    Theo Daily Mail, Supatra Sasuphan hiện đã được Sách kỷ lục Guinness công nhận là cô gái nhiều lông nhất thế giới.

    Cận cạnh khuôn mặt của Supatra Sasuphan.

    Bé gái 11 tuổi người Thái Lan này bị mắc hội chứng Ambras do đột biến gen gây ra, khiến lông mọc khắp trên mặt, tai, tay chân và lưng của em. Hiện tại, chỉ có 50 người trên thế giới mắc căn bệnh này.

     Supatra Sasuphan gặp khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.

    Hội chứng Ambras khiến Supatra gặp nhất nhiều khó khăn trong cuộc sống hàng ngày cũng như học tập. Các bạn học thường lấy Supatra ra để làm trò đùa. Những học sinh này gọi em bằng biệt danh “người sói” hay “mặt khỉ”.

    Bộ lông mi dài nhất

    Với bộ lông mi dày và dài 3cm, ông Valery Smagliy, 58 tuổi, người Ukraina tự hào cho rằng mình là người sở hữu bộ lông mi dài nhất thế giới hiện nay.

    Bộ lông mi dài 3cm của ông Valery.

    Ông bắt đầu nhận ra sự thay đổi rõ rệt về độ dài của lông mi sau khi ông thay đổi chế độ ăn uống. Chính vì thế, ông Valery nghĩ rằng, đó chính là nguyên nhân giúp lông mi mọc dài lên tới 3cm.

    Bộ lông mi dài ấn tượng đã giúp ông Valery trở nên cuốn hút hơn trong mắt phụ nữ. Thậm chí, có người còn cảm thấy ghen tị vì hàng mi đáng ngưỡng mộ của ông.

    Cô gái có râu dài nhất

    Cô Jessa, 29 tuổi, sống ở Las Vegas, Mỹ có bộ râu dài tới 29,2cm. Cô cho biết, một trong những sở thích của cô là chải chuốt bộ râu những lúc cô không ôm rắn cưng hoặc làm trò dọa mọi người.


    Trước đó, người phụ nữ có bộ râu dài nhất thế giới được lưu danh vào sách Kỷ lục Guinness là cô Vivian Wheeler, sống ở Wood River, bang Illinois, Mỹ với chiều dài bộ dâu 27,9 cm.

    Theo Dân Việt

    Xem thêm video:

    [mecloud]ilPQBoNanf[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/5-ky-luc-gay-soc-ve-bo-phan-co-the-con-nguoi-a111113.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.