+Aa-
    Zalo

    5 thanh niên chém 1 người chết, 2 người trọng thương vì 400.000 đồng tiền lãi

    • DSPL
    ĐS&PL Không đòi được 400 nghìn đồng tiền lãi nên nhóm thanh niên dùng hung khí tấn công khiến 1 người bị chém tử vong, 2 người trọng thương.

    Không đòi được 400 nghìn đồng tiền lãi nên nhóm thanh niên dùng hung khí tấn công khiến 1 người bị chém tử vong, 2 người trọng thương.

    Ngày 31/3, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết đang khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ án mạng khiến 3 người thương vong xảy ra tại huyện Châu Đức.

    Theo Tri thức trực tuyến, chiều 30/3, anh Nguyễn Ngọc Trung (36 tuổi, ngụ xã Đá Bạc, huyện Châu Đức) tổ chức ăn nhậu cùng người cháu tên Cường và 2 người khác tại nhà. Khi đang ăn thì có Huỳnh Ngọc Đức (24 tuổi) cùng 4 thanh niên đi trên 2 xe máy đến gặp Cường để đòi khoản nợ 4 triệu đồng.

    Thấy nhóm người hung hãn nên anh Trung đã trả thay 4 triệu đồng tiền nợ cho Cường. Tuy nhiên, sau khi lấy tiền, nhóm thanh niên của Đức cho rằng Cường phải trả thêm 400.000 đồng lãi suất mới hết nợ.

    Hung khí rơi rớt tại hiện trường - Ảnh: Tri thức trực tuyến

    Lúc này, giữa nhóm đòi nợ và Cường xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Khi xảy ra xô xát, anh Nguyễn Ngọc Trung ra can ngăn thì bị thanh niên tên Đức cầm dao chém tử vong.

    Thấy vậy, Đô và Thạch lao vào giải cứu anh Trung thì bị người trong nhóm của Đức đánh gây thương tích nặng.

    Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh có mặt phối hợp với Công an huyện Châu Đức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc và truy bắt được Hưng, Thái ngay trong đêm.

    Đến rạng sáng 31/3, Trường, Trí và Đức đã đến PC02 đầu thú về hành vi trên.

    Trước đó, một vụ án mạng khi đòi nợ cũng đã xảy ra tại Nghệ An. Theo thông tin trên Người đưa tin, vào tối 22/1, trong quá trình uống rượu với nhau, Trương Như Ngọc (32 tuổi) nói với Hùng về việc anh Hoàng Thanh Tr. (40 tuổi), trú xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu nợ mình 1,6 triệu đồng. Sau khi Ngọc đòi nhiều lần, anh Tr. hẹn tối nay đến quán nhậu sẽ trả. Lúc này, Ngọc rủ Hùng cùng đi gặp anh Tr., Hùng rủ thêm một người bạn nữa cùng đi.

    Nhóm thanh niên này đến quán đã hẹn thì thấy anh Tr. đang ngồi với bạn. Thấy Ngọc đến, anh Tr. rút tiền ra trả nợ nhưng thả xuống bàn không đưa tận tay. Ngọc nói “Em cho anh vay tiền đường hoàng, anh trả tiền thái độ gì vậy” dẫn đến hai bên to tiếng với nhau.

    Hùng lấy trong cốp xe một côn nhị khúc đánh vào đầu anh Tr. nhưng được can ngăn. Bực tức, anh Tr. và bạn chạy vào trong quán lấy dao gây thương tích cho Hùng và bạn Hùng. Bị chém, nhóm Hùng bỏ chạy đến cửa hàng đồ rèn lấy 2 con dao.

    Đang uống rượu, anh Tr. thấy Hùng cầm dao quay lại. Anh Tr. lấy điếu cày đánh Hùng liền bị nam thanh niên này dùng dao đâm liên tiếp dẫn đến tử vong.

    Biết mình gây án mạng, Hùng đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

    Quỳnh Chi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/5-thanh-nien-chem-1-nguoi-chet-2-nguoi-trong-thuong-vi-400000-dong-tien-lai-a269006.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan