+Aa-
    Zalo

    6 thí sinh TP.HCM bị đình chỉ vì mang điện thoại vào phòng thi

    ĐS&PL Sau 2 ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, có 6 thí sinh tại TP.HCM bị cán bộ coi thi đình chỉ vì phát hiện mang điện thoại vào phòng thi.

    Chiều 8/7, ông Hồ Tấn Minh - Chánh Văn phòng sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, trong ngày thi thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, có 5 trường hợp vi phạm quy chế bị đình chỉ. Các em đều vi phạm mang điện thoại vào phòng thi. Tính cả đợt thi năm nay, TP.HCM có 6 thí sinh bị đình chỉ vì mang điện thoại vào phòng thi. Đây là vi phạm khiến nhiều em bị đình chỉ thi trong nhiều năm lại đây, theo Dân trí.

    thi sinh tphcm
    Ảnh minh họa. Ảnh: Tiền phong.

    Ngoài 6 thí sinh bị lập biên bản, đình chỉ thi vì mang điện thoại vào phòng thi thì kỳ thi không có cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế thi, bị lập biên bản.

    Về tỷ lệ dự thi, theo sở GD&ĐT TP.HCM, trong buổi thi môn Ngoại ngữ vào chiều cùng ngày, có 73.259 thí sinh trên tổng số 73.674 thí sinh đăng ký đã đến dự thi, vắng 415 em. Tỷ lệ thí sinh dự thi đạt 99,44%.

    Tổng kết 2 ngày thi, tỷ lệ thí sinh đến dự thi cao nhất là các môn Sinh, Lý, Hóa, đạt tỷ lệ từ 99,65% trở lên. Tất cả các môn thi diễn ra tại thành phố có tỷ lệ thí sinh đến dự thi đều đạt trên 99%. Trước đó, trong ngày thi đầu tiên, đối với môn Văn, số thí sinh đăng ký dự thi là 83.434, số thí sinh dự thi là 83.080, vắng 354 thí sinh. Số lượng thí sinh đăng ký môn Toán là 84.567, số thí sinh dự thi là 84.105, vắng 462 thí sinh, theo Tiền phong.

    Theo quy chế tuyển sinh năm 2022, thí sinh sẽ bị điểm 0 ở bài thi vắng mặt. Quy chế cũng quy định nếu bị điểm 0 ở bất cứ bài thi nào, thí sinh sẽ không thể vượt qua kỳ thi tốt nghiệp.

    Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông THPT năm 2022 được tổ chức vào các ngày 7 và 8/7. Ngay sau khi kết thúc kỳ thi, việc chấm thi sẽ được triển khai khẩn trương để ngày 24/7. Công tác xét công nhận tốt nghiệp THPT hoàn thành chậm nhất ngày 26/7.

    Năm 2022, TPHCM có 85.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Trong đó, có hơn 73.800 thí sinh THPT, gần 7.900 thí sinh giáo dục thường xuyên và trên 3.300 thí sinh tự do.

    Kỳ thi được tổ chức tại 158 điểm thi, trong đó 71 điểm thi có thí sinh tự do và 87 điểm thi chỉ có thí sinh THPT. Tổng số phòng thi là 3.805.

    Linh Chi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/6-thi-sinh-tp-hcm-bi-dinh-chi-vi-mang-dien-thoai-vao-phong-thi-a543943.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan