726 người chết vì tai nạn giao thông trong tháng 2/2018


Thứ 4, 28/02/2018 | 09:00


Cùng sự kiện

Tính riêng trong tháng 2/2018, toàn quốc xảy ra 1.583 vụ TNGT, làm chết 726 người và làm bị thương 1.169 người.

Tính riêng trong tháng 2/2018, toàn quốc xảy ra 1.583 vụ TNGT, làm chết 726 người và làm bị thương 1.169 người.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa có văn bản báo cáo tình hình tai nạn giao thông (TNGT) 2 tháng đầu năm 2018. Theo đó, trong 2 tháng, cả nước xảy ra hơn 3.300 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 1.500 người và bị thương hơn 2.500 người. Trung bình, mỗi ngày có khoảng 25 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương.

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông thời gian qua - Ảnh: Dân trí

So với 2 tháng đầu năm 2017, tai nạn giao thông giảm cả số vụ, số người chết và số người bị thương.

Tính riêng trong tháng 2/2018, toàn quốc xảy ra 1.583 vụ TNGT, làm chết 726 người và làm bị thương 1.169 người. Theo đánh giá, so với tháng cùng kỳ năm 2017 giảm 180 vụ, giảm 100 người chết, giảm 313 người bị thương.

Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 vừa qua, toàn quốc xảy ra 218 vụ TNGT (chưa bao gồm 78 vụ và chạm giao thông) làm chết 195 người, bị thương 199 người. Không xảy ra TNGT đường thủy nội địa; không xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách. So với dịp Tết 2017, TNGT giảm cả 3 tiêu chí.

Theo Ủy ban ATGT quốc gia, vẫn còn 20 địa phương có số người chết do TNGT tăng, trong đó 19 tỉnh tăng trên 20% là: Lâm Đồng; Gia Lai; Bắc Giang; Bình Thuận; TP. HCM; Vĩnh Long; Tiền Giang; Quảng Ngãi; Sóc Trăng; Hà Tĩnh; Tây Ninh; Khánh Hòa; Trà Vinh; Quảng Trị; Bắc Ninh; Cà Mau; Cao Bằng; Hà Nam; Ninh Thuận.

Các địa phương có số người chết tai nạn giao thông cao: Đắk Lắk (14 người), Tiền Giang, Hà Tĩnh (11 người), Bà Rịa – Vũng Tàu (10 người), Bến Tre, Bình Thuận, Sóc Trăng (9 người).

Nhằm bảo đảm trật tự ATGT và tiếp tục giảm TNGT, ùn tắc trong tháng 3, Ủy ban ATGT Quốc gia tiếp tục triển khai thực hiện Công điện số 240/CĐ-TTg ngày 21/2 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán; xây dựng và triển khai Kế hoạch tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn.

Đồng thời, xây dựng và triển khai Kế hoạch của Ủy ban ATGT Quốc gia thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/1 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô-tô, xe gắn máy, xe đạp điện; tổ chức các đoàn công tác kiểm tra tại các địa phương có các lễ hội quy mô lớn,...

Cự Giải

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/726-nguoi-chet-vi-tai-nan-giao-thong-trong-thang-22018-a220934.html