900 binh sĩ Nga tới Trung Quốc tham gia tập trận


Thứ 2, 11/08/2014 | 08:59


(ĐSPL) – Phát ngôn viên đơn vị quân đội miền đông nước Nga tuyên bố 900 binh sĩ Nga đang trên đường đến Trung quốc tham gia tập trận quân sự ngày 24-29/8.

(ĐSPL) – Phát ngôn viên đơn vị quân đội miền đông nước Nga Alexander Gordeyev tuyên bố 900 binh sĩ Nga đang trên đường đến Trung quốc tham gia tập trận ngày 24-29/8.
Theo RIA Novosti, các binh sĩ Nga sẽ tham gia tập trận cùng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) trong cuộc diễn tập quy mô chống khủng bố có tên gọi Sứ mệnh Hòa bình 2014 tại Trung Quốc.
 - 900 binh sĩ Nga tới Trung Quốc tham gia tập trận

900 binh sĩ Nga cũng các trang thiết bị sẽ tới Trung Quốc tham gia tập trận quân sự

Ông Gordeyev cho biết: “Buỗi lễ tiễn 900 binh sĩ thuộc đơn vị quân đội miền đông đến Trung Quốc đã được tổ chức vào ngày 11/8 tại thành phố Borzya, thuộc vùng lãnh thổ Zabaikalsky”.
Phát ngôn viên đơn vị quân đội miền đông cũng nói rằng các binh sĩ cùng với các trang thiết bị đến Trung Quốc qua đường xe lửa và dự kiến sẽ đến nơi vào ngày 13/8. “Tổng cộng 900 binh sĩ và 100 các trang thiết bị quân sự sẽ đến Trung Quốc hệ thống xe lửa xuyên quốc gia”.
Các quan chức Nga cũng cho biết 4 máy bay chiến đấu Su-25 và 8 máy bay trực thăng Mi-8MT sẽ đến Trung Quốc trong khuôn cuộc diễn tập quân sự chống khủng bố 1 ngày sau đó.
Hồi đầu năm nay, đoàn đại biểu quân sự của các quốc gia thành viên thuộc Tổ chức Hợp tác Thượng Hải đã tổ chức tham vấn tại Bắc Kinh và thống nhất tổ chức cuộc diễn tập quân sự mang tên Sứ mệnh Hòa bình năm 2014 tại Trung Quốc vào cuối tháng 8.
Tập trận Sứ mệnh Hòa bình 2014 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 24-29/8 tại cơ sở quân sự Zhurihe thuộc thành phố Hồi Hột thuộc khu trự trị Nội Mông. Cuộc tập trận năm nay có sự tham gia của đại diện 5 quốc gia thành viên SCO, bao gồm Nga, Kazakhstan, Trung Quốc, Kyrgyzstan và Tajikistan. Tổng cộng Sứ mệnh Hòa bình 2014 sẽ có sự tham gia của 7.000 binh sĩ từ 5 quốc gia trong khu vực.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/900-binh-si-nga-toi-trung-quoc-tham-gia-tap-tran-a45585.html