+Aa-
    Zalo

    Á hậu Thuỵ Vân: "Giữa hào nhoáng của showbiz, tôi vẫn quê mùa"

    ĐS&PL Là Á hậu và được đánh giá là người có kiến thức, khéo léo nhưng Thuỵ Vân vẫn khiêm tốn nhận mình "quê mùa" giữa showbiz hào nhoáng.

    Nhiều lần giẫm gai mới bước lên hoa hồng

    Á hậu Thụy Vân là một trong những mỹ nhân ngày càng “thăng hoa” về nhan sắc lẫn sự nghiệp. Tuy nhiên, để có được ngày hôm nay, cô cũng trải qua những hy sinh, mất mát mà như cô nói "để được bước lên hoa hồng, thì cũng phải nhiều lần giẫm vào gai".

    a hau thuy van giua hao nhoang cua showbiz toi van que mua dspl 1
    Giữa hào nhoáng của showbiz, Á hậu Thuỵ Vân vẫn nhận mình quê mùa.

    Những ngày cuối năm, Thụy Vân càng bận rộn hơn với công việc dẫn chương trình. Có những ngày, sáng cô dẫn ở Hà Nội, tối ở Hạ Long nhưng đêm đã trên máy bay đi Sài Gòn để kịp làm cho sáng ngày hôm sau. Sau khi dẫn xong, cô lại vội vàng về Hà Nội để kịp cho buổi ghi hình tiếp theo tại nhà Đài.

    Với cường độ làm việc dày đặc như vậy, nhưng khi xuất hiện trước công chúng, Thụy Vân luôn tạo được sự nhẹ nhàng, đầy thư thái. Cô phải cố gắng nén lại hết những sở thích cá nhân riêng, thời gian dành cho con trai, gia đình bị thu nhỏ. Nhưng may mắn, cô được ông xã và bé Tony luôn cảm thông, ủng hộ và tiếp cho cô thêm ngọn lửa để cống hiến.

    Thuỵ Vân chia sẻ với PV ĐS&PL: "Đã có những lúc mệt mỏi, tôi muốn buông bỏ hết. Thậm chí, có lúc tôi từng ngồi ở phòng chờ máy bay mà nước mắt chảy ra, sao mình lại "lựa chọn vất vả" thế này. Vì có show dẫn sự kiện sớm nên phải thức giấc từ 4h sáng chuẩn bị make up, làm tóc... Dẫn xong sự kiện là 11h thì lại vội vàng ra phi trường để bay vào Sài Gòn, tối lại bay về Hà Nội... Nhưng suy nghĩ đó qua nhanh lắm, vì tôi luôn hiểu rõ, mình còn được khán giả yêu mến thì công việc còn đến. Hơn hết, tôi yêu và say nghề. Tôi luôn sợ cảm giác sợ mình sẽ trở nên "vô dụng" nếu không có công việc để làm".

    Dù vất vả nhưng Thuỵ Vân luôn luôn giữ cho mình sự năng động, xinh đẹp. Đã có nhiều người hỏi Thụy Vân, cô có can thiệp dao kéo hay không mà nhan sắc ngày càng thăng hạng? Thụy Vân khẳng định: "Tôi đẹp hơn do luôn tìm đến những năng lượng tích cực, ăn uống khoa học. Giữa hào nhoáng của show- biz, tôi vẫn quê mùa, tôi cũng sợ ống kính vì luôn cảm thấy "căng thẳng", sợ mình sẽ "đơ". Đây cũng là tính cách rất "lạ" với một Á hậu".

    Tôi là người cầu toàn

    Người đẹp 8X cũng tự nhận, cô là người cầu toàn. Bởi cô luôn muốn mỗi khi xuất hiện có thể hình ảnh của mình không đổi mới liên tục nhưng mọi thứ phải được chu toàn nhất. Đó chính là cách mình tôn trọng khán giả.

    a hau thuy van giua hao nhoang cua showbiz toi van que mua dspl 2
    Á hậu Thụy Vân rạng rỡ bên NSƯT Hoài Nam.

    Năm nay, cô tiếp tục đảm nhận vai trò người dẫn chương trình Gặp gỡ diễn viên truyền hình. Á hậu Thụy Vân đã cùng stylist Travis lựa chọn riêng 3 bộ trang phục riêng để tạo sự mới mẻ đến khán giả. Nếu khi dẫn các bản tin chính luận, Thụy Vân thường lựa chọn các bộ cánh rất an toàn thì khi dẫn chương trình giải trí nàng Á hậu đã “lột xác” trong các bộ đầm tôn dáng, khoe được eo thon và đôi chân dài miên man.

    “Năm nào được dẫn chương trình Gặp gỡ diễn viên truyền hình thì năm đó mình thấy vui và may mắn vô cùng! Ngoài những chương trình chính luận Vân đảm trách thì Gặp gỡ diễn viên truyền hình là một làn gió mới, một kiểu chương trình giải trí đầy ắp sự bất ngờ và thăng hoa! Vân nói vậy vì thông thường chương trình là sự ứng biến! Mà mọi người biết rồi đó các diễn viên họ thông minh và hoạt ngôn như thế nào, mình không làm chủ được là mình dễ khớp lắm”, Thụy Vân tâm sự.

    Thụy Vân cũng tiết lộ: “Năm nay chương trình được quay ngoài trời. Lúc đầu ê-kíp rất lo vì chỉ lo trời mưa thì mọi ý tưởng tan thành mây khói. Vân còn lo là trời mùa đông mà quay ngoại cảnh mình có chịu được không. May mắn là mọi sự đều như ý. Thời tiết đẹp và không quá lạnh. Được gặp gỡ những diễn viên tài năng, nghe họ tâm sự về nghề, nhìn họ ngoài đời, Vân càng trân trọng những sản phẩm của họ nhiều hơn. Chương trình này năm nào khán giả cũng chờ đón vì có nhiều tình tiết vui bất ngờ! Năm nay cũng không ngoại lệ! Vân yêu thích tất cả các gương mặt nghệ sĩ từ Nam ra Bắc.

    Nếu dàn nghệ sĩ gạo cội có NSND Mạnh Cường, NSND Thu Hà, NSƯT Thanh Quý, NSƯT Hoài Nam, diễn viên Quách Thu Phương, Tú Oanh thì dàn diễn viên trẻ Thuỵ Vân đang chú ý đến cặp đôi màn ảnh Minh Huyền- Đình Tú, họ đang có những thay đổi tuyệt vời trong xây dựng hình tượng trong Thương ngày nắng về, hay Lương Thu Trang đầy sắc sảo trong Mặt nạ gương, Phương Oanh- Mạnh Trường vô cùng ăn ý trong Hương vị tình thân...”.

    Thụy Vân hài hước nói: “Vân cũng là người mê phim truyền hình và chưa bỏ sót tập nào. Nếu hôm nào vướng lịch quay, đi làm thì sau đó Vân sẽ dành thời gian để xem lại phim! Đây có lẽ cũng là lý do Vân được chọn dẫn chương trình này”.

    Thuỵ Vân đạt danh hiệu Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, mặc dù đăng quang đến nay đã được 14 năm nhưng tên tuổi của cô vẫn được khán giả quan tâm, cô có một lượng khán giả trung thành. Họ yêu mến Thụy Vân khi chỉ là danh xứng Á hậu Việt Nam 2008, mà bởi cô là số hiếm chân dài có đầy đủ sự trọn vẹn của người phụ nữ hiện đại: Danh tiếng, trí thức và hạnh phúc.

    Lạc Thành

    Bài đăng trên ấn phẩm Đời sống & Pháp luật số thứ 4(10)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/a-hau-thuy-van-giua-hao-nhoang-cua-showbiz-toi-van-que-mua-a526903.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan