+Aa-
    Zalo

    AFF Cup 2022 chuẩn bị khởi tranh, Thái Lan vẫn chưa có bản quyền phát sóng

    ĐS&PL Chỉ còn vài ngày nữa AFF Cup 2022 sẽ chính thức khởi tranh, tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, bóng đá Thái Lan chưa tiến hành mua xong bản quyền phát sóng giải đấu này.

    Đến thời điểm hiện tại, Thái Lan là nước Đông Nam Á duy nhất chưa có bản quyền phát sóng AFF Cup 2022. Theo tờ Siam Sport của Thái Lan cho biết, lý do tiền bản quyền truyền hình bị "hét giá" cao gấp đôi, khiến các đơn vị phát sóng Thái Lan không thể liều lĩnh.

    aff cup 2022 chuan bi khoi tranh thai lan van chua co ban quyen phat song dspl
    Đội tuyển Thái Lan vắng bóng nhiều trụ cột như Chanathip, Cupachok, Suphanat, Kawin tại AFF Cup 2022. Ảnh: Giáo dục& Thời đại

    Bên cạnh đó, sức hút của đội tuyển Thái Lan trong lòng người hâm mộ đang nguội dần do thành tích kém tại vòng loại Asian Cup, trong khi các đội trẻ từ U16, U19 đến U23 đều thi đấu tệ. 

    Ông Kongsak Yodmanee- Thống đốc Cơ quan thể thao Thái Lan (SAT) tiết lộ rằng vẫn chưa có đơn vị tư nhân nào chính thức nộp giấy phép mua bản quyền phát sóng truyền hình trực tiếp AFF Cup 2022.

    Vị đại diện SAT cho biết, AFF Cup là giải đấu mà Đội tuyển Thái Lan hy vọng giành chức vô địch. Ngoài ra, đây cũng là giải đấu danh tiếng của khu vực. Vì vậy, phía SAT sẽ thảo luận về việc mua bản quyền phát sóng.

    Được biết, Đội tuyển Thái Lan sẽ khởi đầu chiến dịch bảo vệ chức vô địch AFF Cup bằng trận đấu gặp Brunei trên SVĐ Kuala Lumpur, Malaysia vào ngày 20/12.

    Theo danh sách 23 tuyển thủ Thái Lan dự AFF Cup 2022, do không thuyết phục được các CLB nhả người, nên Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, Madam Pang và HLV Alexandre Polking chỉ có đội hình chắp vá để bảo vệ chức vô địch giải đấu năm nay.

    Không chỉ vắng mặt Chanathip Songkrasin do cầu thủ này bận đá cho Yokohama, tuyển Thái Lan cũng vắng hàng loạt gương mặt trụ cột như: Supachok Sarachat, Tristan Do, Manuel Tom Bihr, Philip Rohler hay Elias Dolah.

    Cầu thủ trẻ Suphanat Mueanta cùng 3 đồng đội ở Buriram United là Narubadin Weerawatnodom, Supachai Chaided, và Ratthanakorn Maikami cũng không thể đá AFF Cup 2022 vì bận tập huấn ở Leicester City (Anh).

    Thủ môn kỳ cựu Kawin Thamsatchanan cũng vắng mặt, 3 thủ môn của tuyển Thái Lan tham gia AFF Cup 2022 toàn là người mới.

    Tuy vậy, HLV Polking vẫn còn những nhân tố U23 đáng chờ đợi là Ekanit Panya, Kritsada Kaman hay Chatmongkol Rueangthanarot vừa có màn thể hiện rất tốt ở SEA Games 31 và U23 châu Á 2022.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/aff-cup-2022-chuan-bi-khoi-tranh-thai-lan-van-chua-co-ban-quyen-phat-song-a560772.html
    Sự kiện: AFF Cup 2022
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan