+Aa-
    Zalo

    Ai là chủ nhân xe Lexus biển tứ quý 6 tông chết 4 người trong đám tang ở Quy Nhơn?

    • DSPL
    ĐS&PL Liên quan vụ xe Lexus biển 6666 tông vào đám tang khiến 4 người chết ở Quy Nhơn, phương tiện này do Công ty CP Địa ốc ô tô Phương Trang Chi nhánh Đà Lạt đứng tên.

    Liên quan vụ xe Lexus biển 6666 tông vào đám tang khiến 4 người chết ở Quy Nhơn, phương tiện này đăng ký lần đầu ngày 17/7/2009 do Công ty CP Địa ốc ô tô Phương Trang Chi nhánh Đà Lạt đứng tên chủ phương tiện.

    Theo thông tin được đăng tải trên Báo Giao thông, trích xuất dữ liệu đăng kiểm cho thấy, phương tiện mang BKS 49X-6666 là loại ô tô con, nhãn hiệu Lexus, số loại LX570. Sản xuất vào năm 2009.

    Phương tiện này đăng ký lần đầu ngày 17/7/2009 do Công ty CP Địa ốc ô tô Phương Trang Chi nhánh Đà Lạt (địa chỉ tại số 01 Tô Hiến Thành, TP.Đà Lạt, Lâm đồng) đứng tên chủ phương tiện.

    Theo tìm hiểu của PV Báo Giao thông, phương tiện này đăng kiểm lần đầu tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 5005V tại TP. HCM. Lúc này phương tiện mang BKS 52U-9781, sau đó tại lần kiểm định thứ hai vào ngày 22/3/2010 tại Trung tâm kiểm định xe cơ giới 4901S tại Lâm Đồng, phương tiện này đổi thành BKS 49X-6666. Phương tiện kiểm định lần gần đây nhất vào ngày 28/8/2018 và có thời hạn đến hết ngày 27/8/2019.

    Phương tiện gây tai nạn - Ảnh: Dân Việt

    Trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng cho hay: Việc xe này có trao đổi mua bán qua lại hay không, chúng tôi không biết. Nếu việc mua bán nhưng không sang tên đổi chủ thì vi phạm quy định. Trung tâm đăng kiểm chỉ kiểm định phương tiện có đảm bảo điều kiện hay không thôi.

    Trong diễn biến có liên quan, sáng 12/4, trao đổi trên VietNamNet, BS Hồ Việt Mỹ - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, cho biết: “Đến sáng nay, sức khỏe 5 nạn nhân bị thương trong vụ xe tông đang điều trị tại bệnh viện đã tiến triển tốt hơn. Các y, bác sĩ vẫn đang tích cực theo dõi, điều trị”.

    Trong số những nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, bệnh nhân Lê Năng (53 tuổi) bị đa chấn thương nặng, đang được điều trị ở khoa hồi sức cấp cứu.

    4 bệnh nhân đang theo dõi tình trạng chấn thương ở khoa thần kinh - cột sống nghi chấn thương sọ não là Nguyễn Văn Tỵ (52 tuổi), Huỳnh Hữu Nhẫn (57 tuổi), Nguyễn Văn Dự (50 tuổi) và Võ Hữu Thế (31 tuổi). Nạn nhân Tô Xuân Hiền (49 tuổi) bị thương nhẹ ở chân trái, đã được xuất viện.

    Nạn nhân bị thương được chuyển đến bệnh viện - Ảnh: VnExpress

    Cũng trong sáng nay (12/4), trao đổi trên Tuổi Trẻ Online, đại tá Nguyễn An Ninh - phó giám đốc, thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định - cho biết công an đang tập trung điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này.

    Khi được hỏi thông tin về nồng độ cồn của ông Nguyễn Đức Huyện (60 tuổi, người điều khiển xe Lexus gây tai nạn), ông Ninh nói "anh em đang làm, chưa công bố được".

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ai-la-chu-nhan-xe-lexus-bien-tu-quy-6-tong-chet-4-nguoi-trong-dam-tang-o-quy-nhon-a270810.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan