+Aa-
    Zalo

    Ám ảnh những vụ cháy kinh hoàng trong năm 2020

    • DSPL
    ĐS&PL 3 nữ dancer tử vong vì hỏa hoạn quán bar; Cháy 5 ngôi nhà trong khu nghỉ dưỡng ở Sa Pa, 1 người tử vong; Nhà trọ 5 tầng bốc cháy khiến 1 nữ sinh viên tử vong

    3 nữ dancer tử vong vì hỏa hoạn quán bar; Cháy 5 ngôi nhà trong khu nghỉ dưỡng ở Sa Pa, 1 người tử vong; Nhà trọ 5 tầng bốc cháy khiến 1 nữ sinh viên tử vong;... là những vụ cháy kinh hoàng trong năm 2020.

    Nhà trọ 5 tầng bốc cháy, nữ sinh viên tử vong

    Khoảng 3h30 rạng sáng 29/2/2020, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại ngôi nhà 5 tầng ở ngõ 29, phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Ở thời điểm sự cố xảy ra, trong nhà có rất nhiều người đang ngủ.

    Tiếp nhận tin báo, Công an quận Thanh Xuân đã lập tức huy động 5 xe chữa cháy chuyên dụng cùng và hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn và dập lửa.

    Khoảng 1 giờ đồng hồ sau, vụ hỏa hoạn cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng đã kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ đưa 10 người trong ngôi nhà thoát ra ngoài.

    Tuy nhiên, trong quá trình vụ hỏa hoạn xảy ra, một nạn nhân nữ (SN 2001, hiện đang là sinh viên, quê quán ở tỉnh Nam Định) đang ngủ ở tầng 1 đã hoảng loạn chạy lên nhà vệ sinh ở tầng 2, rồi ngạt khói dẫn đến tử vong. Đồng thời, ít nhất 3 người khác bị bỏng nhẹ.

    Bước đầu, cơ quan công an nhận định, ngọn lửa bùng phát từ chiếc bình ắc quy xe máy rồi cháy lan sang các vật dụng trong ngôi nhà. Thiệt hại về tải sản do vụ hỏa hoạn gây ra là 14 xe máy, 2 xe đạp điện...

    Được biết, ngôi nhà 5 tầng xảy ra vụ hỏa hoạn có diện tích rộng hơn 50 m2, là nhà trọ được chủ nhân xây dựng theo dạng hình ống.

    Cháy 5 ngôi nhà trong khu nghỉ dưỡng ở Sa Pa, 1 người tử vong

    Hiện trường vụ cháy khiến 1 người tử vong - Ảnh: NLĐ

    Rạng sáng 29/8/2020, trên địa bàn thị xã Sa Pa (Lào Cai) đã xảy ra một vụ cháy lớn khiến 5 ngôi nhà bị thiêu rụi, 1 người tử vong, thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng.

    Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 0h ngày 29/8/2020 tại thôn Bản Pho, xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

    Ông Tẩn A Lềnh, Chủ tịch UBND xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa cho biết ngọn lửa xuất phát từ một ngôi nhà sàn đang thi công của chị Lý Thị Chớ, sau đó lan sang 4 ngôi nhà bên cạnh. Thời điểm xảy ra vụ cháy, anh Lê Văn M. (SN 1986) là nhà thầu thi công phần sơn gỗ đang ngủ bên trong căn nhà. Đến 11h ngày 29/8/2020, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bị cháy trong căn nhà (nghi là của anh M.).

    Do đa phần các căn nhà tại khu vực này đều dựng chủ yếu bằng vật liệu gỗ nên đám cháy bùng phát rất mạnh, các gia đình chỉ kịp hô hào nhau dậy chạy thoát thân.

    Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tới hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên, do đám cháy xảy ra trong đêm, thiếu nước nên phải đến 7h cùng ngày đám cháy mới được dập tắt.

    Được biết, những ngôi nhà bị cháy được xây dựng để làm dịch vụ Homestay (nhà nghỉ du lịch cộng đồng). Ước tính thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng.

    Cháy ở tòa nhà 11 tầng, 2 người chết

    Ngọn lửa bùng phát lúc 18h ngày 16/1/2020 từ một văn phòng trên tầng 3 (đường Đại lộ Lê Lợi, TP. Thanh Hoá), sau ít phút khói lửa bao trùm phần lớn tòa nhà. Nhiều người mắc kẹt phía trên ra dấu hiệu cầu cứu.

    Khoảng 200 cảnh sát phòng cháy chữa cháy, bộ đội, dân quân tự vệ cùng hàng chục xe cứu hỏa, xe thang tập trung chữa cháy. Do tòa nhà thiết kế lớp kính mặt tiền khá dày, cảnh sát phải dùng búa phá để thông khói và đưa vòi rồng vào. Một bộ phận khác tiếp cận các nạn nhân bằng cầu thang bộ.

    Đến 20h15, lửa cơ bản được dập tắt. Tuy nhiên, khói vẫn âm ỉ, lính cứu hỏa tiếp tục đưa vòi rồng vào các tầng. Khoảng 10 xe cứu thương hú còi inh ỏi chở nạn nhân tới Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa, cách hiện trường khoảng 4 km.

    Ông Lê Văn Sĩ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cho hay trong 15 nạn nhân nhập viện có hai phụ nữ tử vong do ngạt khí là chị Nguyễn Thị Thu H. (26 tuổi) và chị Lê Thị P. (29 tuổi).

    13 người khác ngất xỉu, cơ thể ám muội khói, trong đó hai phụ nữ phải thở máy; ba lính cứu hỏa. Các nạn nhân hầu hết quê thành phố Thanh Hóa.

    Được biết, tòa nhà 11 tầng nằm ở số 38 đại lộ Lê Lợi, thuộc sở hữu của Tổng công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam), hiện có khoảng 30 doanh nghiệp thuê văn phòng.

    3 nữ dancer tử vong vì hỏa hoạn quán bar

    Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy quán karaoke X5 (huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) - Ảnh: TTO

    Khoảng 23h30 ngày 2/11/2020, tại quán bar X5 tại khu 3, thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường xảy ra hỏa hoạn.

    Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, lực lượng chức năng kịp thời có mặt tại hiện trường chữa cháy. Tuy nhiên, do quán bar X5 được xây dựng cách khá xa khu dân cư và khá kiên cố với duy nhất cửa ra vào và khói lớn từ đám cháy tỏa ra mù mịt khiến công tác cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

    Đến khoảng 2h ngày 3/11, lực lượng chức năng mới phá được tường quán bar để cứu nạn và khống chế ngọn lửa.

    Lực lượng chức năng xác định có 3 nữ dancer bị mắc kẹt và tử vong. 3 cô gái này được chủ quán thuê về dự tiệc sinh nhật của quán

    Theo Thượng tá Bùi Minh Tiến, trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Vĩnh Phúc, nguyên nhân ban đầu được xác định quán bar X5 có tổ chức sinh nhật và đốt pháo điện. Tia lửa từ pháo hoa bén vào bóng bay bơm khí hydro treo trên trần là bóng phát nổ và cháy.

    Cự Giải(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/am-anh-nhung-vu-chay-kinh-hoang-trong-nam-2020-a355385.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan