Ăn chặn tiền học bổng: Thôi chức hiệu trưởng, xuống làm... hiệu phó


Thứ 6, 23/01/2015 | 04:18


(ĐSPL) - UBND tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo Sở GDĐT thực hiện quy trình bổ nhiệm bà Phạm Thị Hà thôi chức hiệu trưởng xuống làm hiệu phó.

(ĐSPL) - UBND tỉnh Thanh Hoá vừa ban hành quyết định không bổ nhiệm lại chức hiệu trưởng với bà Phạm Thị Hà nhưng đồng ý bổ nhiệm bà Hà làm... hiệu phó do nguyện vọng cá nhân.
Theo tin tức trên Tiền phong, QĐ số 93/QDUB do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng ký ngày 13/1 nêu rõ không bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa đối với bà Phạm Thị Hà là do uy tín cá nhân đối với tập thể và Ban chấp hành Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường THPT DTNT tỉnh thấp, không đủ điều kiện để bổ nhiệm lại theo quy định.
Trước đó, do hết nhiệm kỳ, bà Hà đã được làm quy trình bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT DTNT tỉnh. Kết quả phiếu tín nhiệm bà Hà chỉ đạt 24/71 phiếu (chiếm 33,8\%), phiếu không tín nhiệm là 47/71 phiếu (chiếm 66,2\%).

Trường THPT Dân tộc nội trú Thanh Hoá - nơi xảy ra nhiều lùm xùm về chi tiêu tài chính. (Ảnh: Lao động). 

Trong khi đó, liên quan đến sự việc này, báo Lao động đưa tin, ngày 14/1, trong công văn số 398/UBND-THKH của UBND tỉnh Thanh Hóa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo Sở GDĐT thực hiện quy trình bổ nhiệm bà Phạm Thị Hà làm hiệu phó “theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp quản lý bộ máy nhà nước và cán bộ, công chức của UBND tỉnh và nguyện vọng cá nhân của bà Phạm Thị Hà”.
Công văn này khiến cán bộ, nhân viên nhà trường băn khoăn, bà hiệu trưởng sai phạm nhiều như vậy, sao không tiến hành điều tra, xem xét xử lý theo quy định của pháp luật mà lại nhanh chóng bổ nhiệm chức hiệu phó.
Trước đó, từ khi giữ chức Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hoá, bà Hà đã chỉ đạo ăn chặn hàng trăm triệu đồng tiền học bổng của học sinh và chi sai nguyên tắc hàng tỉ đồng. Bên cạnh đó, bà Hà còn bị tố không đứng lớp dạy nhưng vẫn hưởng phụ cấp 70\% tiền đứng lớp. Bà Hà ngay sau đó đã viết đơn lên Sở GD-ĐT đề đạt nguyện vọng xin thôi chức hiệu trưởng, xin được lui về làm… hiệu phó.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/an-chan-tien-hoc-bong-thoi-chuc-hieu-truong-xuong-lam-hieu-pho-a80580.html