+Aa-
    Zalo

    Ấn Độ: Hành khách say rượu chạy vào buồng lái máy bay để sạc điện thoại

    • DSPL
    ĐS&PL Một hành khách say rượu người Ấn Độ có mặt trên chuyến bay của hãng hàng không IndiGo đã bị đuổi sau khi cố gắng chạy vào buồng lái để sạc điện thoại.

    Một hành khách say rượu người Ấn Độ có mặt trên chuyến bay của hãng hàng không IndiGo đã bị đuổi sau khi cố gắng chạy vào buồng lái để sạc điện thoại.

    Vụ việc hi hữu xảy ra trên chuyến bay của hãng hàng không IndiGo. Ảnh: Getty

    Người đàn ông, được cho là khoảng 35 tuổi, có mặt trên máy bay chờ khởi hành từ đến Mumbai từ Kolkata, theo tờ SCMP. Sau khi cố gắng vào buồng lái, người đàn ông đã bị phi công kéo ra ngoài vì vi phạm quy định về an ninh và an toàn. Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường, tiến hành thẩm vấn rồi trả tự do cho đối tượng này.

    “Ông ấy say rượu và muốn sạc điện thoại di động nên đã di chuyển về phía buồng lái. Cảnh sát không phát hiện bất kỳ hành vi phạm tội nào chống lại ông ấy để bắt giữ hay truy tố”, một quan chức địa phương nói với The Tribune.

    Đây là vụ việc kỳ lạ thứ 2 xảy ra với các chuyến bay của những hãng hàng không Ấn Độ trong những ngày gần đây.

    Tuần trước, trên chuyến bay của GoAir từ Delhi đến Patna có một hành khách cũng cố gắng mở cửa thoát hiểm khẩn cấp, sau đó tuyên bố “nhầm” đó là cửa nhà vệ sinh. Sau khi chuyến bay hạ cánh an toàn, người đàn ông đã bị bắt giam và bị thẩm vấn.

    Giá vé máy bay giảm và thu nhập của người dân tăng cao tại Ấn Độ đã dẫn tới bùng nổ số lượng các chuyến bay nội địa ở quốc gia 1,3 tỷ dân. Tính đến tháng 8 năm nay, có tới 91,3 triệu vé máy bay nội địa Ấn Độ được bán, tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm 2017.

    PHƯƠNG PHƯƠNG(Theo Fox News, USA Today)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/an-do-hanh-khach-say-ruou-chay-vao-buong-lai-may-bay-de-sac-dien-thoai-a245644.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan