+Aa-
    Zalo

    Ấn Độ xác nhận trường hợp tử vong vì đậu mùa khỉ đầu tiên ở châu Á

    • DSPL
    ĐS&PL Ấn Độ mới đây đã thông tin về trường hợp bệnh nhân đậu mùa khỉ đầu tiên tử vong, là một thanh niên ở bang miền Nam Kerala.

    Trường hợp tử vong ở Ấn Độ, được báo cáo vào ngày 1/8 (giờ địa phương), là trường hợp tử vong do đậu mùa khỉ đầu tiên được ghi nhận ở châu Á. 

    Bệnh nhân tử vong ở Ấn Độ được xác định là một thanh niên 22 tuổi ở bang miền Nam Kerala. Bệnh nhân đã tử vong từ hôm 30/7. Một quan chức Kerala, ông K Rajan, cho biết họ đã khẩn trương cách ly 21 người có liên quan tới ca bệnh này.

    Cụ thể, ông K Rajan thông tin: "Người này đến Kerala vào ngày 21/7 nhưng chỉ đến bệnh viện vào ngày 26 /7 khi anh ta có biểu hiện mệt mỏi và sốt".

    ca benh dau mua khi
    Ấn Độ đã báo cáo về trường hợp đầu tiên tử vong do mắc đậu mùa khỉ. Ảnh: India.com 

    Ông K Rajan nói thêm rằng người dân không nên cảm thấy hoảng sợ bởi chưa ai trong số những người tiếp xúc gần với bệnh nhân trên xuất hiện các biểu hiện bệnh.

    Trong khi đó, quan chức y tế Kerala Veena George nói rằng vào ngày 31/7, gia đình của bệnh nhân đã thông báo với nhà chức trách rằng anh ta có kết quả xét nghiệm dương tính với đậu mùa khỉ từ khi còn ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), tức là trước lúc anh ta trở về Ấn Độ.

    Cơ quan y tế liên bang của Ấn Độ không đưa bình luận gì về trường hợp bệnh nhân tử vong. Thay vào đó, cơ quan này nói rằng chính phủ đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm gồm các quan chức cấp cao để giám sát các trường hợp mắc bệnh đậu mùa ở khỉ ở Ấn Độ. Được biết, Ấn Độ hiện đã ghi nhận ít nhất 5 ca bệnh.

    Hồi tuần trước, Tây Ban Nha cũng đã ghi nhận 2 ca tử vong và Brazil ghi nhận 1 ca tử vong do đậu mùa khỉ.

    Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với đậu mùa khỉ từ ngày 23/7, trong đợt bùng phát được đánh giá là nghiêm trọng nhất của căn bệnh này.

    Vào cuối tháng 7, WHO cho biết 78 quốc gia đã báo cáo hơn 18.000 trường hợp mắc bệnh đậu mùa ở khỉ, phần lớn ở châu Âu. Virus đậu mùa khỉ được cho ra là gây ra một căn bệnh với các triệu chứng ít nghiêm trọng hơn bệnh đậu mùa và chủ yếu bùng phát ở khu vực Trung và Tây Phi trong thời gian trước.

    Minh Hạnh (Theo Al Jazeera)

     

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/an-do-xac-nhan-truong-hop-tu-vong-vi-dau-mua-khi-dau-tien-o-chau-a-a546443.html
    Philippines ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên

    Philippines ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên

    Philippines đã ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ vào ngày 29/7. Bệnh nhân được phát hiện là một người đàn ông 31 tuổi, đã từng đi đến các quốc gia có ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ. 

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Philippines ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên

    Philippines ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên

    Philippines đã ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ vào ngày 29/7. Bệnh nhân được phát hiện là một người đàn ông 31 tuổi, đã từng đi đến các quốc gia có ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ.