+Aa-
    Zalo

    An Giang: Hé lộ nguyên nhân nhóm đối tượng đập phá xế hộp, xô xát với tài xế

    • DSPL
    ĐS&PL Công an TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang đang điều tra làm rõ vụ án “Cố ý làm hư hỏng tài sản” do mâu thuẫn sau va chạm giao thông.

    Công an TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang đang điều tra làm rõ vụ án “Cố ý làm hư hỏng tài sản” do mâu thuẫn sau va chạm giao thông.

    Các đối tượng liên quan trong vụ án gồm: Trần Tấn Thành (SN 1966), Lê Phước Quí (SN 1980), Nguyễn Minh Chiến (SN 1988, ngụ tại phường Bình Khánh, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang).

    Các đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh: VietNamNet)

    Theo điều tra ban đầu, tối 6/2, Thành chạy ô tô trên quốc lộ 91, khi đến đoạn phường Bình Khánh xảy ra cự cãi với Đặng Sơn Em (32 tuổi) đang lái ô tô chở Nguyễn Văn Linh (42 tuổi).

    Khi đến ngã tư Nguyễn Trường Tộ - Đề Thám, Linh và Thành xuống xe cự cãi, đánh nhau. Quí và Chiến nhận được tin liền chạy ra ứng cứu Thành. Bị đuổi đánh, Linh và Sơn bỏ chạy, để lại ô tô Toyota Fortuner.

    Thành kêu Quí, Chiến đập chiếc ô tô nói trên, gã sẽ chịu trách nhiệm. Cả hai cầm gậy ba khúc đập kính chắn gió và hai đèn phía trước của ô tô. Thành lấy chìa khoá xe ném bỏ rồi chạy về nhà.

    Sau đó, Linh đến công an phường Bình Khánh trình báo sự việc.

    Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an TP.Long Xuyên chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp cùng Công an phường Bình Khánh, nhanh chóng điều tra, mời các đối tượng liên quan về làm việc.

    Tại đây, Chiến và Quí đã thừa nhận hành vi của mình. Các đối tượng được gia đình bảo lãnh về nhà.

    Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/an-giang-he-lo-nguyen-nhan-nhom-doi-tuong-dap-pha-xe-hop-xo-xat-voi-tai-xe-a355688.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan