+Aa-
    Zalo

    An Giang: Khởi tố 2 đối tượng chém cán bộ phòng dịch khi bị yêu cầu đo thân nhiệt

    • DSPL
    ĐS&PL Khi đi qua chốt kiểm soát dịch COVID-19, bị lực lượng chức năng yêu cầu đo thân nhiệt để kiểm tra, 2 đối tượng đã lấy hung khí chém trọng thương các cán bộ.

    Theo Tri thức trực tuyến, ngày 6/6, Công an huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang đã ra lệnh bắt tạm giam và khởi tố bị can đối với Lương Bá Đạt (21 tuổi, người địa phương) và Trần Thanh Điền (25 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) về tội Cố ý gây thương tích. 

    Trước đó, khoảng 23h25 ngày 3/6, 2 đối tượng Đạt và Điền đã điều khiển xe gắn máy đi từ xã Thạnh An (huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) qua địa bàn thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Khi đi qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực Cầu 2 Sảnh (thuộc ấp Đông Sơn 2, thị trấn Núi Sập), 2 đối tượng bị lực lượng chức năng dừng xe, yêu cầu đo thân nhiệt để kiểm tra theo đúng quy định phòng dịch.

    doi tuong hanh hung can bo phong dich
    Đối tượng Lương Bá Đạt. Ảnh: Tiền Phong

    Thời điểm ấy, một thành viên của chốt kiểm dịch là anh Trần Văn Đạo đã trực tiếp đo thân nhiệt cho Đạt và Điền rồi để 2 người này đi qua.

    Báo Tiền Phong thông tin thêm, đến khoảng 00h10 ngày 4/6, 2 đối tượng chở nhau quay lại chốt kiểm dịch và hành hung các cán bộ. Cụ thể, Điền cầm dao đi đến chém anh Đạo một nhát vào cánh tay, rồi ném bỏ hung khí xuống sông, bỏ trốn của Đạt theo hướng xã Thạnh An. Sau đó, Anh Đạo được đưa đến bệnh viện điều trị với tỷ lệ thương tích 2%.

    Sau vụ việc, lực lượng công an đã phối hợp cùng lực lượng quân sự và bảo vệ dân phố truy đổi 2 đối tượng. Chạy được 1 đoạn, Điền nhảy xuống xe bỏ trốn, còn Đạt đã bị lực lượng chức năng giữ lại. 

    Tại cơ quan Công an, Đạt thừa nhận nguyên nhân gây án do bực tức khi bị chặn lại và bị bắt đo thân nhiệt, sẵn đang có rượu trong người, 2 đối tượng chạy về nhà lấy hung khí chém thành viên chốt phòng, chống dịch để "trả đũa". 

    Hiện, Công an huyện Thoại Sơn đang tập trung lực lượng truy bắt đối tượng Điền để xử lí nghiêm trước pháp luật, nhằm răn đe chung trong xã hội.

    Minh Hạnh (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/an-giang-khoi-to-2-doi-tuong-chem-can-bo-phong-dich-khi-bi-yeu-cau-do-than-nhiet-a503056.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan