+Aa-
    Zalo

    Án mạng kinh hoàng ở An Giang khiến 4 người thương vong

    • DSPL
    ĐS&PL Không tự chủ được bản thân, Đúng đã dùng búa khiến 3 người trong gia đình thương vong rồi uống thuốc cỏ tự tử.

    Không tự chủ được bản thân, Đúng đã dùng búa khiến 3 người trong gia đình thương vong rồi uống thuốc cỏ tự tử. 

    Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: An Giang Online

    Sáng ngày 20/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang thông tin, đơn vị này đang phối hợp Công an huyện Tri Tôn điều tra vụ án “Giết người” đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Lê Trì (Tri Tôn) làm 2 người tử vong và 2 người bị thương nặng vào ngày 18/3.

    Nạn nhân tử vong là Nguyễn Văn Đúng (sinh năm 1987, cư trú ấp Sóc Tức, xã Lê Trì, huyện Tri Tôn) và bà  Lê Thị Kia (sinh năm 1964, trú ấp An Thạnh, xã Lê Trì, huyện Tri Tôn).

    Theo thông tin trên An Giang Online, hai vợ chồng Nguyễn Văn Đúng và chị Nguyễn Thị Huệ (sinh năm 1988, cư trú ấp Sóc Tức, xã Lê Trì, huyện Tri Tôn) có 2 người con, gồm: Nguyễn Thị N. (11 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc H. (4 tuổi).

    Năm 2010, Đúng mắc bệnh tâm thần, được người nhà đưa đi điều trị, sau đó trở về chung sống với gia đình.

    Đến năm 2019, Đúng có biểu hiện tái phát nên chị Huệ gửi 2 con cho bà ngoại là bà Lê Thị Kia chăm sóc, rồi đi Bình Dương làm thuê.

    Ngày 18/3/2020, bà Kia cùng 2 cháu đến nhà Đúng lấy đồ, để gửi lên Bình Dương cho chị Huệ. Thấy mẹ vợ sang nhà, Đúng đã yêu cầu bà Kia nói Huệ về nhà, nhưng bà không đồng ý.

    Trong lúc nóng giận, không tự chủ được bản thân, Đúng dùng búa chém bà Kia tử vong tại chỗ. Sau đó, y tiếp tục dùng búa gây thương tích cho bé Ngân cùng chị Nguyễn Thị Đúa (chị ruột của Đúng) ở gần đó đến can ngăn.

    Sau khi gây án, Đúng uống thuốc diệt cỏ tự tử. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng đến sáng ngày 19/3, Đúng đã tử vong tại bệnh viện.

    Bé N. và chị Đứa đã qua cơn nguy kịch.

    Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

    Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, ngày 19/3, Công an tỉnh Thanh Hoá đang điều tra vụ hỗn chiến xảy ra trên địa bàn xã Quảng Thái (huyện Quảng Xương) khiến anh Tô Văn Chưởng (SN 2001, trú thôn 6, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) tử vong.

    Pháp luật Việt Nam đưa tin, trước đó, vào đêm ngày 18/3, Chưởng cùng bạn đi ăn tại một quán trên địa bàn xã Quảng Thái (huyện Quảng Xương). Trong quá trình ăn nhậu, nhóm của Chưởng đã xảy ra mâu thuẫn với một nhóm đối tượng khác cùng xã.

    Trong lúc xô xát, Chưởng bị đâm trọng thương và không may tử vong trên đường đi cấp cứu.

    Sau khi xác định nghi can gây án là Tô Văn Nguyên (SN 2000, trú thôn 3, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thanh Hóa đã vận động được đối tượng này ra đầu thú.

    Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/an-mang-kinh-hoang-o-an-giang-khien-4-nguoi-thuong-vong-a316109.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan