+Aa-
    Zalo

    Án tử cho kẻ giết người theo "đơn đặt hàng" ở Sài Gòn

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Theo đặt hàng của Ngô Quang Chưởng, Nguyễn Thế Việt cung cấp hình ảnh cùng lịch trình đi lại của nạn nhân nhằm tiếp tay cho đồng bọn giết người.

    (ĐSPL) - Theo đặt hàng của Ngô Quang Chưởng, Nguyễn Thế Việt cung cấp hình ảnh cùng lịch trình đi lại của nạn nhân nhằm tiếp tay cho đồng bọn giết người. 

    Theo tin từ báo Pháp luật TP. HCM, ngày 26/10, TAND cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo xin giảm án, y án tử hình Nguyễn Thế Việt (47 tuổi, Hải Phòng) về các tội giết người, bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản.

    HĐXX nhận định mức án cao nhất mà cấp sơ thẩm tuyên là xác đáng, không có tình tiết gì đặc biệt để giảm án cho bị cáo này.

    Trước đó TAND TP.HCM và Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Ngô Quang Chướng, Vũ Văn Luân tử hình, bảy bị cáo còn lại cũng lãnh nhận mức án tương xứng. Trong lúc chờ thi hành án, do bệnh nặng, bị án Chướng đã chết trong trại giam. Việt bỏ trốn đến cuối tháng 6/2014 mới bị bắt theo lệnh truy nã.

    Bị cáo Việt tại phiên xử - Ảnh: Pháp luật HCM

    Liên quan đến vụ việc, nguồn tin từ báo Tri thức trực tuyến cũng cho biết, theo nội dung vụ án, năm 2000, Ngô Quang Chưởng cùng bạn đồng hương Bắc Giang là Đặng Xuân Sỹ (57 tuổi) góp vốn thành lập Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh nhà Hoàng Hải. Chưởng làm Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT, còn ông Sỹ giữ chức Phó giám đốc

    Năm 2005, ông Sỹ phát hiện Chưởng có nhiều sai phạm. Cụ thể, vị giám đốc lập hồ sơ đền bù khống và bán đất chưa được đền bù tại một số dự án của Công ty Hoàng Hải. Ông Sỹ tố cáo lên cơ quan chức năng, đồng thời đòi rút vốn khỏi công ty.

    Sợ mọi việc bại lộ, Chưởng nảy sinh ý định đánh "dằn mặt" để ông Sỹ sợ, rút đơn tố cáo.

    Vị giám đốc thuê Luân "con" (tức Vũ Văn Luân, quê Hải Phòng, từng là đàn em của trùm Dung Hà) với giá là một lô đất trong dự án của Công ty Hoàng Hải ở huyện Hóc Môn.

    Sau khi nhận đơn "đặt hàng", Luân đưa hình ảnh, địa chỉ của ông Sỹ cho đàn em là Nguyễn Thế Việt nhận dạng và lên kế hoạch.

    Ngày 13/10/2009, Chưởng nhận được giấy mời của Sở KH-ĐT TP HCM hẹn 2 ngày sau đến làm việc về các vấn đề bị tố cáo. Vị giám đốc báo cho Luân và yêu cầu hành hung ông Sỹ sau cuộc họp.

    Ngày 15/10/2009, Việt lấy hình ảnh, thời gian di chuyển của ông Sỹ bàn với nhóm đàn em gồm Trần Văn Khoa (tức Khoa "thầy giáo", 38 tuổi), Ngô Chí Huẩn (29 tuổi), Bùi Quốc Huy (30 tuổi) cùng 2 người khác.

    Sau đó, cả nhóm đến trước cổng Sở KH-ĐT TP HCM trên đường Lê Thánh Tông (quận 1) đón lỏng ông Sỹ. Trưa cùng ngày, sau buổi làm việc, ông Sỹ chạy xe máy về, nhóm Việt bám theo.

    Đến đường Hai Bà Trưng, băng giang hồ vọt lên, ép xe ông Sỹ rồi dùng dao đâm 2 nhát khiến nạn nhân tử vong.

    Sau khi gây án, Chưởng cùng nhóm côn đồ lần lượt sa lưới, còn  Việt trốn sang Trung Quốc. Năm 2011, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã phạt Luân "con" tử hình, Chưởng tù chung thân, Khoa "thầy giáo" và Huẩn cùng 20 năm và Huy 14 năm tù.

    Sau đó, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM tăng án Chưởng lên tử hình. Trong thời gian chờ thi hành án, vị giám đốc này mắc bệnh ung thư và tử vong trong trại giam.

    Giữa năm 2014, Việt bị bắt theo lệnh truy nã. Ngoài vụ án này, Việt cùng đàn em còn thực hiện một vụ bắt giữ người, đòi tiền chuộc ở TP HCM.

    HẠNH VŨ(Tổng hợp)

    [mecloud]thZvgnIn03[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/an-tu-cho-ke-giet-nguoi-theo-don-dat-hang-o-sai-gon-a116601.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.